Nhóm hàng không mẫu hạm Trung Quốc đi qua giữa các đảo Okinawa và Miyako

© AP Photo / Kin Cheunghàng không mẫu hạm Liêu Ninh
hàng không mẫu hạm Liêu Ninh - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.04.2021
Đăng ký
Quân đội Nhật Bản đã quay lại cảnh nhóm tàu Hải quân Trung Quốc do tàu sân bay Liêu Ninh dẫn đầu tiến vào Thái Bình Dương dọc theo tuyến đường thủy chiến lược - qua eo biển Miyako ngăn cách các đảo Okinawa và Miyako, Nikkei đưa tin hôm thứ Hai, dẫn nguồn từ Bộ Quốc phòng Nhật Bản.

Tàu Trung Quốc đi gần Nhật Bản

Lần đầu tiên tàu Trung Quốc được nhìn thấy vào sáng thứ Bảy, cách quần đảo Danjo (tỉnh Nagasaki, Nhật Bản) 470 km về phía Tây Nam, sau đó đi qua eo biển Miyako.

Các thành viên nhóm Lực lượng Phòng vệ biển Nhật Bản - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.04.2021
Quân đội Nhật Bản chuẩn bị bảo vệ Senkaku và Okinawa

Nhật Bản đã cử tàu khu trục Suzutsuki, máy bay tuần tra Kawasaki P-1 và máy bay chống ngầm P-3C để hộ tống theo dõi các con tàu Trung Quốc.

Theo Nikkei, ngoài hàng không mẫu hạm, nhóm Hải quân Trung Quốc còn bao gồm 5 tàu nữa: 1 tàu khu trục tên lửa khó phát hiện kiểu 055, 2 tàu khu trục kiểu 052D, 1 tàu khu trục nhỏ thuộc dự án 054 với vũ khí tên lửa dẫn đường và 1 tàu hỗ trợ nhanh thuộc loại 901.

Cũng một ngày trước đó, một chiếc máy bay vận tải loại Thiểm Tây Y-9 của Trung Quốc đã bay qua eo biển này. Lực lượng Phòng vệ trên không Nhật Bản đã cử một chiến đấu cơ đến hộ tống máy bay này.

Tàu sân bay "Liêu Ninh"

Nikkei lưu ý rằng đây là lần đầu tiên kể từ tháng 4 năm 2020 tàu Liêu Ninh đi qua eo biển Miyako. Đồng thời, ấn phẩm chỉ rõ, điều này diễn ra trong bối cảnh hợp tác ngày càng tăng giữa Hải quân Mỹ và các đối tác của Washington trong nhóm Bốn nước Đối thoại An ninh (Quadrilateral Security Dialogue - Quad) - Ấn Độ, Nhật Bản và Australia.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала