Iran tuyên bố rằng Mỹ đã "tỉnh dậy" để đàm phán về thỏa thuận hạt nhân

© AP Photo / Iranian Presidency OfficeHassan Rouhani
Hassan Rouhani  - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.04.2021
Đăng ký
TEHRAN (Sputnik) - Lãnh đạo Hoa Kỳ đã thể hiện thiện chí đàm phán, Tổng thống Iran Hassan Rouhani cho biết.
"Hôm nay chúng ta đang chứng kiến tình huống khi Hoa Kỳ sực tỉnh dậy để đàm phán và chúng tôi xác nhận sẵn sàng quay trở lại cam kết về chương trình hạt nhân để đổi lấy việc dỡ bỏ tất cả các lệnh trừng phạt", - ông Rouhani phát biểu trong một cuộc họp của chính phủ.
Tehran - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.04.2021
Mỹ từ chối đơn phương thuyết phục Iran quay trở lại thỏa thuận hạt nhân

Nhà lãnh đạo Iran nhấn mạnh rằng Tehran sẵn sàng và mong muốn giải quyết các những vấn đề tồn đọng.

"Hoa Kỳ hôm nay nói đã sẵn sàng cho các cuộc đàm phán trực tiếp hoặc gián tiếp - đây là một chiến thắng cho người dân Iran", - ông Rouhani cho biết thêm.

Giai đoạn mới trong lịch sử của thỏa thuận hạt nhân

"Tôi đã mở ra một trang mới trong quan hệ quốc tế bằng cuộc họp ngày hôm qua, nếu Hoa Kỳ thể hiện sự trung thực của mình, thì chúng ta có thể đàm phán theo thể thức 4 + 1", - ông Rouhani tuyên bố trong cuộc họp của chính phủ.

Tổng thống Iran cũng nói thêm rằng sau cuộc họp về JCPOA tại Vienna hôm thứ Ba, một giai đoạn mới đã bắt đầu trong quan hệ quốc tế và trong lịch sử của thỏa thuận hạt nhân.

Đọc thêm:

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала