Ông Bùi Văn Cường đắc cử Tổng Thư ký Quốc hội

© Ảnh : TTXVN - Tống Thị Hoài ThuBí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, Trưởng Ban Tổ chức Cuộc vận động Bùi Văn Cường phát biểu tại Lễ tổng kết.
Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, Trưởng Ban Tổ chức Cuộc vận động Bùi Văn Cường phát biểu tại Lễ tổng kết. - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.04.2021
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) – Sáng 7/4, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Bùi Văn Cường làm Tổng Thư ký Quốc hội.

Bầu Tổng Thư ký Quốc hội với tỷ lệ tán thành cao

Tiếp tục công tác kiện toàn nhân sự chủ chốt tại Kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV, sáng nay, Quốc hội tiến hành quy trình bầu Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng hoa chúc mừng Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội và Tổng kiểm toán Nhà nước. - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.04.2021
Tân Tổng kiểm toán Nhà nước Việt Nam là ai?

Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội Nguyễn Thị Thanh thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã báo cáo Quốc hội về kết quả thảo luận tại đoàn và giải trình, tiếp thu ý kiến của các đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự để bầu các chức danh trên. Tiếp đó, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách và tiến hành bầu bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Nghị quyết bầu ông Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đăk Lăk, giữ chức Tổng thư ký Quốc hội được thông qua với tỷ lệ 96,88% tổng số đại biểu tán thành.

Tiểu sử ông Bùi Văn Cường

Tân Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường, 56 tuổi, quê ở xã Thăng Long, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. Ông là Tiến sĩ Kỹ thuật Khoa học hàng hải, Thạc sĩ An toàn hàng hải, Kỹ sư Điều hành tàu biển, Cử nhân tiếng Anh. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI (dự khuyết), XII, XIII; đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV.

Cũng trong sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu các chức vụ sau:

  • Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Đắc Vinh làm Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội.
  • Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy được bầu vào vị trí Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ Môi trường của Quốc hội.
  • Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала