Lầu Năm Góc không đạt mục tiêu tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội

© Sputnik / Alexey Agaryshev / Chuyển đến kho ảnhLầu Năm Góc ở Washington, Hoa Kỳ
Lầu Năm Góc ở Washington, Hoa Kỳ - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.04.2021
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Nhìn chung, Lầu Năm Góc không đạt được mục tiêu trong việc tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu, căn cứ nội dung báo cáo của Văn phòng Kiểm soát và Ngân sách Quốc hội Hoa Kỳ (GAO).

Theo báo cáo đăng trên trang web của GAO, trong giai đoạn này, "mức độ sẵn sàng chiến đấu của quân đội tăng lên trên mặt đất và giảm trên biển", trong khi thay đổi về mức độ sẵn sàng chiến đấu trên không, trong không gian và không gian mạng là "không rõ rệt".

F-35A Lightning II fighter aircraft - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.03.2021
NI kể tên những vũ khí "nguy hiểm bậc nhất” của Hải quân Mỹ

Không đạt mục tiêu

Theo ước tính của Văn phòng, việc gia tăng khả năng sẵn sàng chiến đấu trong các khu vực nói trên "không tương ứng" với mục tiêu đề ra.

Tin cho biết, Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đã xác định được "một loạt các thách thức" mà nước này phải đối mặt trên con đường nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu ở mỗi lĩnh vực trong số năm lĩnh vực. Ví dụ, Lực lượng Hải quân Hoa Kỳ nêu rõ rằng, khả năng bảo trì tàu hạn chế tại các nhà máy đóng tàu tư nhân và liên bang là một thách thức lớn.

Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đồng ý với kết luận của các tác giả bản báo cáo.

Đọc thêm:

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала