Phát hiện khiếm khuyết mới của Boeing 737 Max

Boeing 737 Max  - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.04.2021
Đăng ký
Kênh truyền hình Das Erste của Đức lưu ý rằng sau khi máy bay Boeing 737 Max được phép bay tại Mỹ, tập đoàn hàng không đã thông báo về các vấn đề mới.

Lần này, các vấn đề liên quan đến nguồn điện trong một số phiên bản máy bay nhất định. Trước đây, các vấn đề xảy ra là do lỗi trong hệ thống điều khiển. Công ty đã khuyến cáo mười sáu hãng hàng không ngừng sử dụng máy bay Boeing 737 Max cho đến khi các hỏng hóc có thể loại trừ hoàn toàn.

Boeing 737 Max - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.04.2021
Việt Nam đồng ý cho phép Boeing 737 Max bay quá cảnh qua lãnh thổ

Theo Das Erste, các hãng hàng không Mỹ American Airlines và Southwest Airlines đã cho toàn bộ máy bay 737 Max tạm thời ngừng hoạt động sau khi nhận được cảnh báo. Hãng Southwest Airlines có đội máy bay loại này lớn nhất cho biết vì lý do an toàn họ đã ngừng sử dụng 30 trong số 58 máy bay 737 Max của hãng. Theo dữ liệu riêng của American Airlines, công ty này đã ngay lập tức loại bỏ 17 máy bay dòng này ra khỏi lịch trình bay.

Máy bay dòng 737 Max và các sự cố

Theo kênh truyền hình Đức Das Erste, gần đây máy bay thuộc dòng 737 Max đã gây ra nhiều sự cố nghiêm trọng. Sau hai vụ rơi với 346 người thương vong, loại máy bay này đã bị cấm bay trong khoảng 20 tháng. Chỉ đến tháng 11 năm 2020, các máy bay 737 Max mới được phép tại hoạt động tại Hoa Kỳ.

Vào ngày 10 tháng 3 máy bay 2019 Boeing 737 MAX 8 của hãng hàng không Ethiopian Airlines đã gặp tai nạn gần thị trấn Debre-Zeit của Ethiopia khi đang trên đường bay từ Addis Ababa đến Kenya. Không ai sống sót trong vụ rơi máy bay chở 157 người.

Vào ngày 29 tháng 10 năm 2018, một chiếc máy bay cùng loại của hãng hàng không Lion Air bay từ Jakarta đến Sumatra đã lao xuống biển Indonesia, khiến tổng cộng 189 hành khách và phi hành đoàn thiệt mạng.

Đọc thêm:

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала