Ông Stoltenberg tuyên bố: NATO đứng về phía Ukraina

© AP Photo / Rahmat GulTổng thư ký NATO Jens Stoltenberg.
Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg. - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.04.2021
Đăng ký
BRUSSELS (Sputnik) - Hôm thứ Ba, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tuyên bố rằng Khối Liên minh Bắc Đại Tây Dương đứng về phía Ukraina.

Ông Stoltenberg nói tại cuộc họp báo chung với Ngoại trưởng Ukraina Dmitry Kuleba:

Lâu đài Tổ Yến, di tích kiến trúc trên bán đảo Crưm  - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.04.2021
Crưm nhắc nhở NATO: các cuộc chiến tranh chống Nga kết thúc như thế nào?
«Sự ủng hộ của NATO đối với chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraina vẫn là không thể lay chuyển. Chúng tôi không và không công nhận việc sáp nhập Crưm bất hợp pháp. Chúng tôi tiếp tục kêu gọi Nga chấm dứt hỗ trợ các chiến binh ở miền đông Ukraina và rút ​​quân khỏi Ukraina».
«NATO đứng về phía Ukraina, các đồng minh tiếp tục dành hỗ trợ thiết thực đáng kể để Ukraina có thể tự mình đảm bảo an ninh của đất nước. Chúng tôi đang hỗ trợ, kể cả theo tuyến tăng cường tiềm năng của lực lượng vũ trang Ukraina», -  ông Tổng Thư ký NATO nói thêm.

Câu hỏi về tư cách thành viên của Ukraina trong NATO

«Ba chục thành viên của NATO cần quyết định khi nào Ukraina có thể gia nhập Khối Liên minh Bắc Đại Tây Dương, không ai khác có quyền can thiệp vào tiến trình này», - ông nhấn mạnh.
Tổng thống Ukraina Vladimir Zelensky và Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg. - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.04.2021
NATO muốn xích lại gần Ukraina và gửi cho Nga một "tín hiệu mạnh mẽ"

Theo lời ông Stoltenberg, một quốc gia chủ quyền có quyền nộp đơn xin gia nhập Khối Liên minh.

«Các cường quốc không thể ra lệnh cho nước khác phải làm gì. Đó là thế giới mà chúng ta muốn để lại trong quá khứ», - ông Stoltenberg nhấn mạnh.

Ông cũng khẳng định rằng Nga không thể «quyết định thay cho các quốc gia khác trong lĩnh vực an ninh, cũng như với vấn đề tư cách thành viên NATO».

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала