Giám đốc Petrolimex Long An bị bắt, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam chính thức lên tiếng

© Ảnh : TTXVN phátCông an thu giữ nhiều hồ sơ, tài liệu và còng tay Giám đốc công ty xăng dầu Long An Lương Đình Tiến dẫn đi.
Công an thu giữ nhiều hồ sơ, tài liệu và còng tay Giám đốc công ty xăng dầu Long An Lương Đình Tiến dẫn đi. - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.04.2021
Đăng ký
Lương Đình Tiến, Giám đốc Công ty Xăng dầu Petrolimex Long An vừa bị bắt liên quan đến chuyên án 920G triệt phá đường dây 200 triệu lít xăng dầu giả được Công an Đồng Nai phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an mở rộng điều tra mở rộng thời gian qua.

Theo đó, Công an Đồng Nai ngày 15/4 đã thi hành lệnh bắt Giám đốc Petrolimex Long An Lương Đình Tiến đồng thời tiến hành khám xét trụ sở công ty này để điều tra về hành vi pha chế, buôn lậu gần 2,7 triệu lít xăng giả.

Phía Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam lên tiếng phủ nhận liên quan đến đường dây xăng giả và khẳng định, hành vi của ông Lương Đình Tiến chỉ là sai phạm trong hoạt động kinh doanh cá nhân, không liên quan đến hoạt tập đoàn Petrolimex.

Bắt Giám đốc Petrolimex Long An Lương Đình Tiến

Với việc Giám đốc Công ty Xăng dầu Petrolimex Long An Lương Đình Tiến bị bắt, lần đầu tiên một lãnh đạo công ty xăng dầu Nhà nước của Việt Nam vướng vòng lao lý liên quan đến đường dây xăng giả và chuyên án 920G.

© Ảnh : TTXVN phátTrụ sở Công ty xăng dầu Long An.
Giám đốc Petrolimex Long An bị bắt, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam chính thức lên tiếng - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.04.2021
Trụ sở Công ty xăng dầu Long An.

Nguồn tin từ Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Đồng Nai cho biết, tiếp tục đấu tranh, điều tra mở rộng chuyên án 920G liên quan đường dây hơn 200 triệu lít xăng giả, đơn vị đã phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự cùng nhiều đơn vị nghiệp vụ khác của Bộ Công an cũng như Công an Long An tiến hành khám xét trụ sở Công ty Xăng dầu Long An (Petrolimex Long An, thuộc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam).

Lệnh khám xét được cơ quan chức năng thực hiện tại số 10, Trà Quý Bình, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An.

Trụ sở Công ty Cổ phần nhiên liệu Phúc Lâm tại TP. Hồ Chí Minh. - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.04.2021
Vụ 200 triệu lít xăng giả: Bắt khẩn cấp Trần Huy Lập
Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Đồng Nai đã công bố lệnh khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với ông Lương Đình Tiến, Giám đốc Công ty Xăng dầu Long An, để điều tra về hành vi “Buôn lậu”.

Theo ghi nhận, vào khoảng 10h sáng nay, khoảng 100 cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang thuộc Công an Đồng Nai, Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an và Công an Long An đã tiến hành bao vây, khám xét trụ sở Petrolimex Long An. Sau nhiều giờ làm việc, đến khoảng đầu giờ chiều nay, ông Lương Đình Tiến bị dẫn giải ra khỏi trụ sở Công ty Xăng dầu Long An.

Cơ quan chức năng hiện chưa thông báo cụ thể về hành vi phạm tội của ông Lương Đình Tiến. Đây là vị lãnh đạo được bổ nhiệm vị trí Giám đốc Petrolimex Long An từ ngày 1/10/2020.

Tuy nhiên, theo nhiều nguồn tin, ông Tiến bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi chế biến, buôn lậu xăng giả trong đường dây do Phan Thanh Hữu cầm đầu.

Petrolimex phủ nhận liên quan đường dây buôn lậu xăng giả

Trong chiều 15/4, phía Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam Petrolimex lên tiếng về vụ bắt ông Lương Đình Tiến, Giám đốc Petrolimex Long An.

Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an trả lời phóng viên tại họp báo.  - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.04.2021
Thiếu tướng Tô Ân Xô: "Dấu hiệu có bảo kê tiếp tay cho việc buôn lậu xăng dầu giả”

Theo đó, trong thông cáo phát đi, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam cho biết đã đình chỉ chức vụ Giám đốc của ông Tiến và đồng thời khẳng định, Petrolimex Long An không “dính dáng gì” đến chuyên án 920G mà Công an Đồng Nai đang mở rộng điều tra triệt phá hơn 200 triệu lít xăng dầu không đảm bảo chất lượng.

“Petrolimex Long An không liên quan đường dây buôn lậu, sản xuất xăng giả do Công an Đồng Nai đang điều tra”, Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam nhấn mạnh.

Tập đoàn này chỉ giải thích, việc ông Lương Đình Tiến, Giám đốc Petrolimex Long An bị bắt, là hoạt động kinh tế mang tính cá nhân.

“Thông tin sơ bộ từ cơ quan chức năng và báo cáo của Công ty Xăng dầu Long An cho biết sai phạm của ông Tiến là hoạt động kinh tế, xã hội với tư cách cá nhân”, thông cáo báo chí của Petrolimex cho hay.

Cơ quan này khẳng định, các sai phạm của ông Lương Đình Tiến nằm ngoài phạm vi chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm pháp lý ông Tiến được giao tại Công ty Xăng dầu Long An.

“Các sai phạm không liên quan đến hoạt động kinh doanh xăng dầu của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam nói chung và Công ty Xăng dầu Long An nói riêng” Petrolimex Việt Nam khẳng định.

Doanh nghiệp xăng dầu Nhà nước Việt Nam cũng nêu rõ, toàn bộ nguồn xăng dầu Công ty Xăng dầu Long An kinh doanh đều do Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam cung cấp, các Công ty thành viên không được phép nhập mua từ nguồn khác.

Petrolimex Việt Nam cam kết rằng Công ty Xăng dầu Long An không cho thuê kho, phương tiện để sản xuất và vận chuyển liên quan đến đường dây sản xuất xăng giả.

© Ảnh : TTXVN phátLực lượng chức năng đang tiến hành khám xét Công ty xăng dầu Long An.
Giám đốc Petrolimex Long An bị bắt, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam chính thức lên tiếng - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.04.2021
Lực lượng chức năng đang tiến hành khám xét Công ty xăng dầu Long An.
“Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam hiện đang phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng và sẽ tiếp tục cung cấp thông tin tới công chúng và các cơ quan báo chí”, thông cáo nêu rõ.

Công an Việt Nam đánh mạnh tội phạm xăng giả

Trong khi vụ án liên quan đại gia xăng giả Trịnh Sướng và đồng phạm đang được khẩn trương xét xử, Bộ Công an, Công an Đồng Nai cùng một số đơn vị, Công an các tỉnh đang tiến hành điều tra mở rộng chuyên án 920G, triệt phá đường dây xăng giả, đánh mạnh vào loại hình tội phạm đặc biệt nguy hiểm này.

Chuyên án 920G do Công an tỉnh Đồng Nai chủ trì, phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an và các đơn vị liên quan triệt phá đường dây nhập lậu, sản xuất và buôn bán xăng giả số lượng lớn do Phan Thanh Hữu (sinh 1957, ngụ TP.HCM) và Nguyễn Hữu Tứ (tên gọi khác là Sơn, sinh năm 1966, ở Vĩnh Long) cầm đầu.

Lực lượng Công an bao vây khám xét tại cửa hàng xăng dầu Tân Vĩnh. - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.04.2021
Thủ đoạn pha trộn xăng giả tinh vi trong vụ Trịnh Sướng

Từ thông tin tố giác tội phạm, Công an tỉnh Đồng Nai đã phát hiện một số cây xăng trên địa bàn tỉnh có biểu hiện nhập lậu, mua bán xăng giả kém chất lượng. Chuyên án 920G chính thức được lập ra từ cuối năm 2020.

Qua quá trình theo dõi, điều tra, cơ quan Công an phát hiện các đối tượng thành lập nhiều công ty vận chuyển, công ty mua bán xăng dầu liên tục mở rộng quy mô hoạt động ra nhiều tỉnh thành trong cả nước.

Chưa dừng lại ở đó, các đối tượng sử dụng cả tàu biển có trọng tải lớn trực tiếp nhập xăng từ nước ngoài về phao số 0 rồi dùng các loại dung môi hóa chất nhằm pha chế thành xăng loại A95 kém chất lượng, để tiêu thụ trên thị trường mà người dân không hề hay biết.

Đêm ngày 6/2 (tức 25 tháng Chạp), Công an Đồng Nai đã chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an triển khai 14 tổ công tác huy động trên 500 cán bộ chiến sĩ đồng loạt khám xét khẩn cấp các địa điểm kho chứa xăng, trụ sở làm việc và nơi ở của các đối tượng.

Cụ thể, các cán bộ chiến sĩ đã chia thành nhiều hướng bất ngờ tập kích ụ nổi giữa sông Hậu, bắt quả tang nhiều người đang pha chế xăng giả.

Cùng thời điểm này, lực lượng Công an cũng tiến hành khám xét đồng loạt trên địa bàn các tỉnh Đồng Nai, Cần Thơ, Vĩnh Long, Long An, Vũng Tàu, TPHCM, bắt quả tang các đối tượng khi đang vận chuyển mua bán “sang mạn” tàu để pha chế, bơm hút, vận chuyển xăng nhập lậu với số lượng lớn.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, đây là đường dây buôn bán, sản xuất xăng giả số lượng vô cùng lớn. Lực lượng chuyên án thu giữ nhiều tang vật. Trong đó, có gần 2,7 triệu lít xăng giả, tàu biển, sà lan, xe bồn, hoá chất tạo màu cùng hơn 100 tỷ đồng, 50 sổ hồng.

Đáng nói hơn chính là, đường dây này đã sản xuất và bán ra thị trường khoảng 200 triệu lít xăng giả.

Chuyên án cũng xác định đường dây buôn lậu, làm xăng giả này do Phan Thanh Hữu và Nguyễn Hữu Tứ cầm đầu.

Đến ngày 9/2, Công an tỉnh Đồng Nai tổ chức họp báo công bố thông tin về chuyên án 920G. Đồng thời cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án, ra lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với hàng chục đối tượng, trong đó có Phan Thanh Hữu và Nguyễn Hữu Tứ.

Đến ngày 10/2, Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục bắt giữ thêm 1 đối tượng là Trần Ngọc Thanh (46 tuổi, ngụ Đồng Tháp – người được coi là “vợ bé” của Nguyễn Hữu Tứ).

Ngày 11/2, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra lệnh bắt khẩn cấp 35 đối tượng sau khi có kết quả giám định xăng dầu.

Đến 18/2, Công an Đồng Nai bắt khẩn cấp Lê Thanh Trung (38 tuổi, TP. Cần Thơ). Đây là ông trùm chuyên mua bán hóa đơn giả nhằm tiêu thụ xăng dầu giả trong đường dây của Phan Thanh Hữu.

Đặc biệt, tiến hành khám xét tại nhà đối tượng, cơ quan công an thu giữ 27 con dấu của nhiều công ty khác nhau do Lê Thanh Trung thành lập và thuê người khác làm Giám đốc công ty, dùng để hợp thức hoá các hoạt động mua bán xăng giả trong đường dây do Phan Thanh Hữu và Nguyễn Hữu Tứ.

Đến ngày 5/3, Công an tỉnh Đồng Nai bắt được đối tượng Dương Văn Mẫn (43 tuổi, ngụ Nam Định), là thuyền trưởng tàu Nhật Minh 07 và Trịnh Xuân Mơ (37 tuổi, ngụ TP.HCM) là thuyền trưởng tàu Nhật Minh 09.

Cơ quan chức năng xác định, cả Mẫn và Mơ là thuyền trưởng của 2 tàu vận chuyển bơm hút xăng lậu, xăng giả, đã chống trả quyết liệt, đâm va vào tàu của lực lượng công an rồi bỏ trốn khỏi hiện trường trong đêm 6/2 - khi lực lượng Công an đồng loạt khám xét khẩn cấp các địa điểm kho chứa, cây xăng, trụ sở làm việc và nơi ở của các đối tượng tại các tỉnh Đồng Nai, Cần Thơ, Vĩnh Long, Long An, Bà Rịa - Vũng Tàu, TPHCM.

Lực lượng Công an bao vây khám xét tại cửa hàng xăng dầu Tân Vĩnh. - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.03.2021
Đường dây 200 triệu lít xăng giả: Công an khám xét 6 trạm xăng, bắt thêm 2 đối tượng

Đồng thời, sau khi bỏ chạy, các đối tượng trên hai tàu Nhật Minh 07 và Nhật Minh 09 đã tổ chức sơn sửa lại nhằm che mắt Công an và cơ quan chức năng.

Đáng chú ý, trong đường dây này, hôm 5/3, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Ngô Văn Thụy, 57 tuổi, cán bộ Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng Cục Hải quan để điều tra về tội Nhận hối lộ.

Ông Thụy vốn là Đội trưởng Đội kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Nam, Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan.

Đến ngày 9/3, Công an tỉnh Đồng Nai đã ra lệnh bắt tạm giam Lê Thanh Tú (55 tuổi) cùng vợ là Trần Thị Thanh Vân (53 tuổi). Cơ quan chức năng xác định, vợ chồng Lê Thanh Tú có vai trò là đầu mối lớn phân phối xăng giả ra thị trường.

Lê Thanh Tú cùng vợ quản lý điều hành Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Vân Trúc (có trụ sở ở thành phố Thuận An và 11 chi nhánh khác ở Bình Dương, TP.HCM, Bình Phước…) đã mua xăng nhập lậu, xăng giả của Phan Thanh Hữu và Nguyễn Hữu Tứ sau đó đưa ra thị trường tiêu thụ.

Theo kết quả xác minh ban đầu, các đối tượng sử dụng các tàu của Công ty Vân Trúc có tải trọng từ 400 tấn - 1.000 tấn mua xăng nhập lậu, xăng giả rồi mang đi tiêu thụ.

Trung bình mỗi ngày, hệ thống xăng dầu của vợ chồng Lê Thanh Tú đưa ra thị trường tiêu thụ trên 500.000 lít xăng nhập lậu, xăng giả.

Đến ngày 29/3, Công an Đồng Nai tiếp tục bắt giữ thêm hai đối tượng là Lê Hùng Phong (điều hành Công ty TNHH Thương mại Huỳnh Khang, TP.HCM) và Đỗ Văn Ba (quản lý doanh nghiệp tư nhân xăng dầu Bình Long, Long An).

Sang ngày 15/4, cơ quan chức năng Việt Nam tiếp tục bắt Lương Đình Tiến, Giám đốc Công ty Xăng dầu Petrolimex Long An để điều tra về hành vi Buôn lậu.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала