Mỹ có thể tăng số lượng binh sĩ đóng quân ở Ukraina

© AFP 2023 / Yurko DyachyshynBinh sĩ Ukraina dưới cờ Mỹ và Ukraina trong cuộc tập trận
Binh sĩ Ukraina dưới cờ Mỹ và Ukraina trong cuộc tập trận - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.04.2021
Đăng ký
KIEV (Sputnik) - Nếu cần thiết, Washington sẽ tăng cường hiện diện quân sự ở Ukraina, bà Christina Queen, người tạm thời phụ trách vấn đề Mỹ tại Ukraina, cho biết tại cuộc họp báo chung với Thủ tướng Ukraina Denis Shmygal.

Nhà ngoại giao Mỹ cho biết rằng hiện nay một đội quân gồm 160 lính Mỹ đang đóng quân thường trực tại Ukraina.

"Theo ước tính của chúng tôi, nếu nhu cầu tăng lên và cần thiết phải tăng (số lượng), chúng tôi sẽ xem xét vấn đề này", – bà Christina Queen nói thêm.
Đại tá Brittany Stewart, trưởng phái đoàn Hoa Kỳ, Tùy viên Quân đội và Quốc phòng mặc áo có gắn sọc vải của lữ đoàn in hình đầu lâu và dòng chữ Ukraina hay là chết” - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.04.2021
Tùy viên quân sự Mỹ xuất hiện ở Donbass với dòng chữ trên áo “Ukraina hay là chết”

Đến lượt mình, Thủ tướng Ukraina Denis Shmygal kêu gọi Washington mở rộng chương trình huấn luyện cho binh sĩ Ukraina. Theo ông, việc mở rộng hợp tác quân sự-kỹ thuật là "yếu tố răn đe kẻ xâm lược".

Tuyên bố về "sự xâm lược của Nga"

Gần đây, Mỹ và một số nước châu Âu đã tuyên bố về "Nga leo thang hành động xâm lược", điều động quân tới Crưm và gần biên giới phía Đông Ukraina.

Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov nhấn mạnh rằng Nga đang chuyển quân trên khắp lãnh thổ của mình, và hành động đó không đe dọa bất kỳ quốc gia nào trên thế giới. Hôm thứ Ba, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tuyên bố rằng các cuộc tập trận đang được tiến hành gần biên giới phía Tây của Nga sẽ kéo dài thêm hai tuần nữa.

Đọc thêm:

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала