Chính quyền Myanmar thả hơn 23 nghìn tù nhân theo lệnh ân xá

© AFP 2023 / StringerCảnh sát ở Yangon, Myanmar.
Cảnh sát ở Yangon, Myanmar. - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.04.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) — Chính quyền quân sự Myanmar thả hơn 23 000 tù nhân theo lệnh ân xá, bao gồm cả người nước ngoài, theo Tân Hoa xã đưa tin, trích dẫn quyết định của Hội đồng Hành chính Nhà nước.

Bản án 23 047 công dân Myanmar và 137 tù nhân nước ngoài đã được xem lại vào thứ Bảy. Chính quyền đưa ra quyết định nhân dịp lễ Thingyan, vì lý do nhân đạo và có tính đến quan hệ của Myanmar với các nước khác.

Các thành viên Quốc hội ở Yangon, Myanmar. - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.04.2021
Các thành viên của quốc hội Myanmar không được công nhận thành lập "chính phủ ngầm"

Trong một số trường hợp, án tử hình được giảm xuống tù chung thân, và họ cũng quyết định giảm mức án những án tù dài hạn.

Hãng tin France-Presse lưu ý vẫn chưa rõ liệu trong số những người được giảm án có những người bị bắt giữ do biểu tình hay nhà báo đưa tin về các sự kiện sau khi quân đội lên nắm quyền hay không.

Ngay sau cuộc đảo chính vào tháng Hai, chính quyền Myanmar đã thả một số lượng tương tự tù nhân - hơn 23 300 người.

Ngày lễ Thingyan ở Myanmar

Thứ Sáu, theo như cổng thông tin Myanmar Now, là ngày lễ Thingyan, ngày lễ chính trong năm ở Myanmar, vào tháng Tư năm 2021 diễn ra không phải bằng lễ té nước trên đường phố, mà là các cuộc biểu tình, tưởng niệm hơn 700 người biểu tình chống chính quyền quân sự đã thiệt mạng trong các cuộc đụng độ giữa người biểu tình và an ninh Myanmar.

© AFP 2023 / Dawei WatchNhững người tham gia lễ hội Thingyan ở Dawei phản đối cuộc đảo chính quân sự ở Myanmar.
Chính quyền Myanmar thả hơn 23 nghìn tù nhân theo lệnh ân xá - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.04.2021
Những người tham gia lễ hội Thingyan ở Dawei phản đối cuộc đảo chính quân sự ở Myanmar.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала