Cựu Thủ tướng Nhật Bản phát biểu về Crưm và "hành vi phá hoại" của Mỹ

© AP Photo / Chung Sung-Jun/PoolCựu thủ tướng Nhật Bản Yukio Hatoyama
Cựu thủ tướng Nhật Bản Yukio Hatoyama - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.04.2021
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Cựu Thủ tướng Nhật Bản Yukio Hatoyama kêu gọi mối quan hệ bền chặt hơn giữa Moskva và Tokyo, đồng thời chỉ trích các chính trị gia phương Tây ủng hộ việc áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Nga.

Về vấn đề Crưm

"Crưm được chuyển giao cho Nga trên cơ sở pháp lý. Sự thống nhất này là kết quả của việc tôn trọng người dân sống trên lãnh thổ này. Các biện pháp trừng phạt kinh tế vô căn cứ mà các cường quốc phương Tây áp đặt mang bản chất chống Nga", ông lưu ý trong bài phát biểu tại bàn tròn quốc tế do Hiệp hội Lịch sử Nga tổ chức.
© Sputnik / Artem Kreminskiy / Chuyển đến kho ảnhCựu Thủ tướng Nhật Bản Yukio Hatoyama thăm Bảo tàng Dân tộc học Crưm ở Simferopol
Cựu Thủ tướng Nhật Bản phát biểu về Crưm và hành vi phá hoại của Mỹ - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.04.2021
Cựu Thủ tướng Nhật Bản Yukio Hatoyama thăm Bảo tàng Dân tộc học Crưm ở Simferopol

Cựu thủ tướng khó chịu với nền chính trị Hoa Kỳ

Hatoyama cũng phàn nàn về những hành động phá hoại của chính quyền Mỹ. Đặc biệt, chính trị gia nói về việc quân đội Mỹ vi phạm chủ quyền toàn vẹn của Nhật Bản trên lãnh thổ nước này. Ngoài ra, cựu thủ tướng Nhật cũng nói về sự cần thiết phải đoàn kết giữa Moskva và Tokyo để đối đầu với Hoa Kỳ ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

"Quan hệ giữa hai nước chúng ta <...> đóng một vai trò to lớn trong việc đảm bảo an ninh ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Chúng ta cần tạo ra sự cân bằng so với nền tảng việc xây dựng ảnh hưởng của Mỹ, vốn mang tính phá hoại", ông nhấn mạnh.

Chính khách cảm ơn sự sẵn sàng đối thoại của phía Nga, đồng thời bày tỏ hy vọng vào sự phát triển của quan hệ hai nước.

Đọc thêm: Nhật Bản hứa sẽ thỏa thuận được với Nga về quần đảo Kuril

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала