Liệu có thể giải cứu thủy thủ đoàn Indonesia khỏi tàu ngầm ở độ sâu 700 m?

© REUTERS / Japan Maritime Self-Defense Force/Handout via Reuters/FilesTàu ngầm Nhật Bản
Tàu ngầm Nhật Bản  - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.04.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Việc tàu ngầm Indonesia lặn ở độ sâu 700 mét có thể chỉ ra lỗ thủng trên thân tàu bền chắc của nó, trong trường hợp đó thực tế không có cơ hội cứu thủy thủ đoàn, Vladimir Valuev, cựu chỉ huy Hạm đội Baltic của Liên bang Nga (2001-2006), đô đốc tàu ngầm đưa ra ý kiến.

Tàu ngầm Hải quân Indonesia mất tích 

Trước đó được biết tàu ngầm của Hải quân Indonesia đã ngừng liên lạc trong cuộc tập trận gần đảo Bali, trên tàu có ít nhất 53 người. Indonesia đã yêu cầu sự Singapore và Australia hỗ trợ tìm kiếm tàu ngầm. Tờ Daily Star dẫn lời chỉ huy lực lượng vũ trang nước này Hadi Tjahjanto thông báo tàu ngầm có thể đang ở độ sâu 700 mét. 

Không có cơ hội cứu sống trong trường hợp lặn ở độ sâu như vậy

"Nếu tai nạn xảy ra với tàu ngầm ở độ sâu 700 mét, rất tiếc là không có cơ hội", - Valuev nói với Sputnik.

Theo lời ông, một chiếc tàu ngầm như vậy chỉ có thể xuống 700 mét trong trường hợp lặn khẩn cấp, và ở độ sâu như vậy, thân tàu rắn chắc của nó sẽ bị bóp nát.

"Chúng ta hy vọng rằng đơn giản chỉ hệ thống liên lạc không hoạt động. Có thể đưa được tàu ngầm lên mặt nước, nhưng hầu như không thể cứu được thuyền viên", - đô đốc nói thêm.

Ông nhấn mạnh rằng chỉ những tàu ngầm đặc biệt, "tối tân nhất", mới có thể lặn ở độ sâu như vậy.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала