Tại sao Đạt Lai Lạt Ma và 100 người đoạt giải Nobel khác lại viết thư cho Biden?

© Sputnik / Nina Alekseeva / Chuyển đến kho ảnhĐức Đạt Lai Lạt Ma
Đức Đạt Lai Lạt Ma  - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.04.2021
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Đạt Lai Lạt Ma và 100 người đoạt giải Nobel khác viết thư cho Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden trước thềm hội nghị thượng đỉnh về khí hậu, yêu cầu những người tham gia sự kiện thực hiện các bước đi cụ thể để loại bỏ dần việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch, theo CNN đưa tin.

Hội nghị thượng đỉnh về khí hậu, do chính quyền Hoa Kỳ khởi xướng, sẽ được tổ chức dưới hình thức trực tuyến vào ngày 22-23 tháng Tư. Như Nhà Trắng đưa tin, ông Biden đã mời hơn 40 nhà lãnh đạo từ nhiều quốc gia khác nhau tham gia. 

Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry phát biểu trong cuộc họp báo chung sau cuộc họp với Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị tại Bộ Ngoại giao ở Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 16 tháng 5 năm 2015 - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.04.2021
Liệu vấn đề khí hậu có giúp Trung Quốc và Mỹ làm lành với nhau?

Vấn đề lớn

"Việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch tạo ra gần 80% lượng khí thải carbon dioxide kể từ thời cuộc Cách mạng Công nghiệp. Ngành công nghiệp không nên được mở rộng hơn nữa ... Chính các nhà lãnh đạo, chứ không phải giới công nghiệp, có quyền lực và trách nhiệm đạo đức để đưa ra quyết định táo bạo khắc phục tình trạng này", bức thư cho biết.

Ba bước đi quan trọng

Nội dung bức thư liệt kê ba bước mà theo quan điểm của họ, cần phải thực hiện theo hướng này. Cụ thể: chấm dứt việc mở rộng hơn nữa địa giới sản xuất dầu, khí và than, loại bỏ dần việc khai thác nhiên liệu hóa thạch trên cơ sở công bằng, bình đẳng, và đầu tư mạnh mẽ vào quá trình chuyển đổi toàn cầu sang các nguồn năng lượng tái tạo.

Cuối tháng Một năm 2021, tổng thống Mỹ Biden đã ký một sắc lệnh mới để chống lại biến đổi khí hậu ở cả Hoa Kỳ và quốc tế. Kế hoạch của ông bao gồm công việc phát triển các công nghệ xanh và cơ sở hạ tầng tương ứng.

Đọc thêm: Sông băng tan chảy, rừng biến mất: Khí hậu Trái đất thay đổi thế nào trong 36 năm qua

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала