Đã biết số người chết trong đám cháy bệnh viện ở Baghdad

© REUTERS / Thaier Al-Sudani Tại hiện trường vụ cháy bệnh viện al-Khatib, Iraq.
 Tại hiện trường vụ cháy bệnh viện al-Khatib, Iraq. - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.04.2021
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) – Con số người chết trong vụ hỏa hoạn tại cơ sở dành điều trị cho các bệnh nhân coronavirus ở thủ đô Baghdad của Iraq đang gia tăng, như hãng thông tấn INA của Iraq đưa tin dẫn tuyên bố từ Bộ Nội vụ nước này.

Trước đó, một thành viên Cao uỷ Nhân quyền địa phương là ông Ali al-Bayati thông báo có 58 người tử vong.

Theo tuyên bố của Bộ Nội vụ Iraq, có 82 người đã thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn tại bệnh viện Ibn al-Khatib ở Baghdad, còn thêm 110 người khác bị thương.

Nguyên nhân nào gây đám cháy?

Theo dữ liệu của báo chí, vụ cháy xảy ra là do nổ bình oxy, hầu hết các trường hợp tử vong đều là do ngộ độc khí carbon monoxide. Thủ tướng Iraq Mustafa al-Kazemi đã ra lệnh bắt tạm giam hàng loạt nhân vật của ban lãnh đạo bệnh viện trong thời gian triển khai điều tra.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала