Nga sẽ đưa Mỹ vào danh sách các quốc gia không thân thiện

© Sputnik / Natalia Seliverstova / Chuyển đến kho ảnhBộ Ngoại giao Nga
Bộ Ngoại giao Nga  - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.04.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết danh sách "các quốc gia không thân thiện" đang được soạn lập. Các nước trong danh sách này sẽ bị cấm tuyển dụng người Nga vào làm việc tại các cơ quan ngoại giao. Hoa Kỳ sẽ bị đưa vào danh sách này.

Theo bà Zakharova, danh sách cuối cùng sẽ được công bố sau khi Hội đồng Bộ trưởng Nga nghị định tương ứng.

Người phát ngôn BNG cho biết, bản thân tài liệu đang được các bộ phận khác nhau chuẩn bị.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.04.2021
Bà Zakharova gọi việc phương Tây trục xuất các nhà ngoại giao Nga là hiện tượng thời vụ

Đồng thời, bà nhấn mạnh rằng bước đi như vậy là do "những hành động hoàn toàn không thân thiện" của Hoa Kỳ, quốc gia mới áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt chống lại Moskva và tuyên bố trục xuất các nhà ngoại giao Nga.

Tổng thống Nga Vladimir Putin trước đó đã ký sắc lệnh hạn chế tuyển dụng lao động tại Nga đối với các cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài tham gia vào các hoạt động không thân thiện. Hợp đồng lao động đã ký kết trước đây với các cá nhân mà số lượng vượt quá mức do chính phủ Nga quy định, sẽ bị chấm dứt.

Đọc thêm: 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала