Cảnh sát Campuchia bắt giữ hai phụ nữ bán giấy chứng nhận tiêm chủng giả

© AP Photo / Heng SinithNgười dân Campuchia đeo khẩu trang y tế.
Người dân Campuchia đeo khẩu trang y tế. - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.05.2021
Đăng ký
BANGKOK (Sputnik) - Cảnh sát Campuchia đã bắt giữ hai phụ nữ bán giấy chứng nhận tiêm chủng COVID-19 giả cho các công nhân, theo phiên bản Khmer Times web đưa tin hôm thứ Ba.

Tin cho biết những kẻ tội phạm đã bị bắt giữ sau nhiều ngày truy tìm và giám sát tại khu vực Pou Senchey, khu công nghiệp ngoại ô phía nam thủ đô Campuchia. 

 Phnom Penh, Campuchia. - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.05.2021
Thủ đô Phnom Penh dỡ bỏ phong tỏa, COVID-19 ở các tỉnh Campuchia đã giảm lây lan

Giấy chứng nhận có thể được mua với giá 56 nghìn đồng

Những người phụ nữ đã bán giấy chứng nhận tiêm chủng COVID-19 giả với giá 10 000 riel Campuchia (56 000 đồng) mỗi giấy, và khi bị bắt họ mang theo 10 giấy chứng nhận như vậy, tờ báo cho biết. Cuộc điều tra cho thấy thủ phạm đã bán chứng chỉ giả trong các nhà máy ở Pou Senchey trong vài ngày trước khi bị cảnh sát tạm giữ.

Campuchia phấn đấu trở thành quốc gia đi đầu trong lĩnh vực tiêm chủng

Chính phủ Campuchia khuyến khích tiêm phòng đại trà và yêu cầu công nhân nhà máy phải được tiêm phòng một cách bắt buộc. Campuchia đứng thứ hai ở Đông Nam Á sau Singapore về tỷ lệ tiêm vắc xin COVID-19. Trong quốc gia có 16,5 triệu dân, có hơn 1,8 triệu người đã được chủng ngừa kể từ đầu tháng Hai.

Đọc thêm: Bất chấp đang thời gian dịch Covid-19, Việt Nam cử chuyên gia, gửi máy thở hỗ trợ Lào và Campuchia

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала