Tăng thời gian làm việc khiến nguy cơ tử vong do đột quỵ tăng lên

© Fotolia / Mast3rNhân viên văn phòng
Nhân viên văn phòng - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.05.2021
Đăng ký
Theo nghiên cứu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), tăng giờ làm việc đến 55 giờ trong tuần sẽ khiến cho nguy cơ đột quỵ tăng 35% và nguy cơ tử vong do bệnh mạch vành tăng 17%.

Gần 10% dân số thế giới làm việc tăng ca

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), số lượng người làm thêm giờ đã tăng lên – chiếm tới 9% tổng dân số trên toàn thế giới. Tài liệu cho biết, tăng ca vượt quá số giờ làm việc quy định khiến mọi người có nguy cơ bị mất khả năng lao động và tử vong sớm. 

Jack Ma - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.05.2019
Sống và chết tại nơi làm việc. Cái giá phải trả cho làm việc quá sức

Số người bị ảnh hưởng bởi làm việc quá sức đã tăng lên đáng kể

Theo tìm hiểu của các chuyên gia, năm 2016, do tăng ca, đã có 398 000 người chết vì đột quỵ và 347 000 người vì bệnh tim. Tổng cộng, con số này cao hơn 29% so với năm 2000. Ngoài ra, từ năm 2000 đến năm 2016, tử vong do đột quỵ vì làm việc quá sức tăng 19% và tử vong liên quan đến bệnh tim là 42%. Điều này đặc biệt đúng đối với nam giới (chiếm 72% tổng số ca tử vong), cư dân Tây Thái Bình Dương và Đông Nam Á và những người lao động trung niên trở lên.

Nghiên cứu được thực hiện trong bối cảnh đại dịch coronavirus nhằm "làm sáng tỏ việc quản lý giờ làm việc": theo số liệu của WHO và ILO, đại dịch này có thể góp phần vào xu hướng tăng giờ làm việc. Các chuyên gia của WHO và ILO khuyến nghị nhân viên nên chia số giờ làm việc cho nhau để số giờ làm việc mỗi tuần không vượt quá 55 giờ.

Đọc thêm: Các nhà khoa học cảnh báo về mối liên hệ giữa COVID-19 và đột quỵ

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала