Ông Biden và bà Harris thu nhập bao nhiêu?

© AP Photo / Carolyn KasterJoe Biden và Kamala Harris
Joe Biden và Kamala Harris - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.05.2021
Đăng ký
WASHINGTON (Sputnik) - Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và phu nhân Jill năm 2020 có thu nhập khoảng 600 nghìn USD, trong khi Phó Tổng thống Kamala Harris và phu quân Doug Emhoff thu nhập gần gấp 3 lần con số đó, bảng kê khai thuế do Nhà Trắng công bố cho biết.

Ở Mỹ, hạn chót để nộp tờ khai thuế liên bang là hôm thứ Hai. Thời hạn này đã được kéo dài thêm một tháng do dịch bệnh coronavirus.

Thu nhập của Tổng thống Hoa Kỳ

Theo tờ khai thuế, Tổng thống và phu nhân đã thu nhập 607.336 USD sau khi nộp 157.414 USD tiền thuế thu nhập liên bang với thuế suất hiệu dụng 25,9%. Họ cũng quyên góp 30.704 USD cho các tổ chức từ thiện, trong đó có tấm séc 10 nghìn USD đóng góp cho quỹ mang tên người con trai cả đã mất năm 2015 của ông Biden là Beau Biden.

Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama và Tổng thống Hoa Kỳ mới đắc cử Donald Trump trong một cuộc gặp - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.10.2020
Ông Obama nói từ hồi mình mới lớn đã trả thuế nhiều hơn ông Trump bây giờ

Ngoài thuế liên bang, Tổng thống và đệ nhất phu nhân đã trả gần 29 nghìn USD tiền thuế cho bang Delaware và 443 USD cho bang Virginia.

Bà Harris thu nhập bao nhiêu?

Bà Harris và phu quân thu nhập 1.695.225 USD và trả 621.893 USD thuế thu nhập liên bang với thuế suất hiệu dụng 36,7%. Ngoài ra, họ đã trả 125 nghìn USD tiền thuế thu nhập tại bang California và 57 nghìn USD tại quận Columbia, đồng thời quyên góp từ thiện 27 nghìn USD.

Ông Biden phần lớn thời gian năm 2020 là cựu Phó Tổng thống và ứng cử viên Tổng thống, trong khi bà Harris là thượng nghị sĩ trước khi được bầu làm Phó Tổng thống.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала