- Sputnik Việt Nam, 1920
Đại dịch COVID-19
Tin tức mới nhất về tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam và thế giới.

Covid-19 ở Việt Nam: Thành bại nằm ở ý thức người dân

© Ảnh : Hoàng Hùng -TTXVNKĩ thuật viên Trung tâm y tế Phúc Yên lấy mẫu xét nghiệm.
Kĩ thuật viên Trung tâm y tế Phúc Yên lấy mẫu xét nghiệm. - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.05.2021
Đăng ký
Bộ Y tế cho biết, chiều ngày 20/5, Việt Nam ghi nhận thêm 45 ca mắc coronavirus, trong đó có 40 trường hợp lây nhiễm trong nước, nâng tổng số bệnh nhân mắc Covid-19 của cả nước lên thành 4.809 người.

Chủ tịch UBND huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang Nguyễn Văn Phương phủ nhận về tin lan truyền trên các mạng xã hội rằng F0, F1 trong các khu cách ly tại địa phương ‘bị bỏ đói’, không được cung cấp thực phẩm và bữa ăn đầy đủ.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu không để dịch bệnh lây lan trong các khu công nghiệp làm đứt gãy chuỗi sản xuất, nhất là những doanh nghiệp lớn như Samsung, Canon, Foxconn, Luxshare… ảnh hưởng xấu đến kinh tế địa phương và cả nước. Đề nghị xem xét nghiên cứu thí điểm cách ly F1 tại nhà trong trường hợp có nhiều ca nhiễm.

Thêm 45 ca Covid-19 chiều 20/5

Theo bản tin tối ngày 20/5 của Bộ Y tế, Việt Nam phát hiện thêm 45 ca mắc SARS-CoV-2, trong đó có 40 ca lây nhiễm trong nước, 5 ca nhập cảnh được cách ly ngay.

40 trường hợp mắc mới được ghi nhận tại Bắc Ninh (10), Bắc Giang (24), TP.HCM (3), Hải Phòng, Lạng Sơn, Hải Dương và Vĩnh Phúc mỗi nơi một trường hợp.

Phun tiêu độc khử trùng nhà của một số trường hợp nhiễm COVID-19 tại phường Hùng Vương, thành phố Phúc Yên - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.05.2021
Thêm 44 ca nhiễm Covid-19, Bắc Giang chiếm hơn 1 nửa

Tính cả ngày 20/5, Việt Nam đã phát hiện tổng cộng 113 ca mắc nCoV, nâng tổng số ca nhiễm từ ngày 27/4 đến nay lên thành 1761, ở 30 tỉnh, thành của cả nước.

Về các ca mắc mới, Bộ Y tế thông tin, 5 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh gồm bệnh nhân 4766 cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Đây là bệnh nhân nam, 37 tuổi, chỉ tại quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng. Ngày 13/5/2021, từ Malaysia nhập cảnh Bà Rịa - Vũng Tàu trên tàu PVT NEPTUNE và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Kết quả xét nghiệm lần 5 ngày 19/5/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Ca mắc Covid-19 số 4768 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Sóc Trăng, người đàn ông 36 tuổi, địa chỉ tại huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình.

Trường hợp số 4769 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Sóc Trăng cô gái 25 tuổi này là công dân Việt Nam, địa chỉ tại huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai.

Bệnh nhân 4770 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Sóc Trăng. Nam thanh niên 25 tuổi, địa chỉ tại huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.

Ca bệnh Covid-19 số 4771 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Sóc Trăng, nam thanh niên 28 tuổi, địa chỉ tại quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh.

Bộ Y tế cho biết, ngày 28/4/2021, các bệnh nhân 4768-4771 từ Philippines nhập cảnh Sân bay Cần Thơ trên chuyến bay QH9353 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Sóc Trăng. Kết quả xét nghiệm lần 3 ngày 19/5/2021 dương tính với SAR-CoV-2. Hiện các bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện 30/4, Sóc Trăng.

© Ảnh : Tuấn Anh-TTXVNBác sĩ Hoàng Đức Long, công tác tại Bệnh viện Sản Nhi Yên Bái tranh thủ chợp mắt nghỉ trưa ngay ở sân trong khu cách ly.
Covid-19 ở Việt Nam: Thành bại nằm ở ý thức người dân - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.05.2021
Bác sĩ Hoàng Đức Long, công tác tại Bệnh viện Sản Nhi Yên Bái tranh thủ chợp mắt nghỉ trưa ngay ở sân trong khu cách ly.

Về 40 ca mắc corona mới ghi nhận trong nước gồm bệnh nhân 4765 ghi nhận tại tỉnh Lạng Sơn: Nữ, 23 tuổi, địa chỉ tại huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn, là F1 của bệnh nhân 4691, đã được cách ly trước đó. Kết quả xét nghiệm ngày 20/5/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Chi Lăng.

Ca bệnh 4767 ghi nhận tại tỉnh Hải Dương: Nữ, 13 tuổi, địa chỉ tại Thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, là F1 của BN4546, đã được cách ly trước đó. Kết quả xét nghiệm ngày 20/5/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Nhi tỉnh Hải Dương.

Bệnh nhân 4772 ghi nhận tại tỉnh Vĩnh Phúc: Nữ, 35 tuổi, địa chỉ tại huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc, là F1 của BN3068, đã được cách ly trước đó. Kết quả xét nghiệm ngày 20/5/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến tỉnh Vĩnh Phúc.

Các bệnh nhân 4773-4779, 4783-4785 ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh. Tất cả 7 ca là các trường hợp F1 trong khu phong toả, đã được cách ly từ trước, 1 F1 và 2 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 19-20/5/2021 các bệnh nhân dương tính với nCoV.

 Thủ tướng Phạm Minh Chính điện đàm với Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide. - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.05.2021
Thủ tướng phân tích tình hình dịch Covid-19, đề nghị Chính phủ lập quỹ vaccine

Ba bệnh nhân từ 4780-4782 ghi nhận tại Thành phố Hồ Chí Minh là 3 mẹ con, đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 20/5/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

Các bệnh nhân từ 4786-BN4809 ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang. Bộ Y tế cho hay, đây là 19 ca F1 liên quan các Khu công nghiệp Quang Châu, Vân Trung, 3 ca trong khu phong tỏa, 2 ca được phát hiện qua xét nghiệm tầm soát đối với các đối tượng/cộng đồng có nguy cơ. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Cùng trong ngàyy 20/5/2021, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 2485/QĐ-BYT về việc gia hạn thời gian cách ly y tế phòng, chống dịch Covid-19 tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Kim Chung.

Theo Quyết định, thời gian áp dụng biện pháp cách ly y tế phòng, chống dịch Covid-19 tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Kim Chung gia hạn đến 8 giờ ngày 26/5/2021. Trong thời gian cách ly y tế, Bệnh viện chỉ tiếp nhận điều trị ca bệnh mới dương tính với coronavirus.

Tính đến hết ngày 19/5, theo chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia, có thêm 3854 người được tiêm vaccine Covid-19 tại Việt Nam, nâng tổng số trường hợp được tiêm cả hai đợt 1 – 2  là 1.015.249 liều cho các nhóm ưu tiên.

Lãnh đạo huyện Việt Yên, Bắc Giang lên tiếng về tin F0, F1 bị bỏ đói

Thời gian qua, có thông tin trên mạng xã hội cho rằng có tình trạng các trường hợp F0, F1 trong các khu cách ly tại huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang không được cung cấp thực phẩm và bữa ăn đầy đủ. Có người còn cho rằng, có trường hợp F0 bị sốt nhưng không được đưa đi điều trị, phải ở lại khu cách ly.

Chia sẻ về vấn đề này, Chủ tịch UBND huyện Việt Yên Nguyễn Văn Phương cho biết, đây là các thông tin không chính xác.

Theo ông Phương, sau khi hoàn tất xác minh các trường hợp F0 tại địa phương, huyện Việt Yên đã tổ chức cách ly tập trung với các trường hợp F1. Lực lượng y tế sau đó sẽ khám sàng lọc ngay tại khu cách ly để phân loại.

“Có thể người dân phải chờ đợi lâu trong quá trình làm các thủ tục tiếp nhận nên sẽ ăn cơm muộn một chút, chứ không có chuyện chúng tôi bỏ đói người dân”, Chủ tịch UBND huyện Việt Yên khẳng định.

Ông Phương cũng thông tin thêm, các ca F0 cách ly tập trung là người mới có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 qua test nhanh nhưng chưa có triệu chứng. Những người này chỉ được khẳng định đã mắc Covid-19 sau khi được lấy mẫu và có kết quả xét nghiệm PCR dương tính với virus gây bệnh.

Chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 tại cầu Như Nguyệt ngăn giữa phường Đáp Cầu, thành phố Bắc Ninh và huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.05.2021
Thêm 30 ca mắc Covid-19, Chủ tịch Bắc Giang lên tiếng

Sau khi có kết quả xét nghiệm chính thức, bệnh nhân mới được đưa đi điều trị ở cơ sở y tế. Mọi việc được thực hiện theo quy trình, nên việc sinh hoạt, ăn uống của người dân trong khu cách ly có thể bị chậm.

Ngoài ra, ông Phương cũng cho hay, những người đã có kết quả test nhanh dương tính với SARS-CoV-2 nhưng đã xuất hiện triệu chứng sốt, ho, khó thở,… cũng sẽ được đưa ngay đến cơ sở điều trị. Vì vậy, có thể khẳng định không có chuyện F0 bị sốt nhưng vẫn phải chờ trong khu cách ly.

Chủ tịch UBND huyện Việt Yên cho biết, hiện trên địa bàn huyện đang quản lý gần 2.000 người trong các khu cách ly tập trung. Việc quản lý, tiếp nhận và hậu cần đều vận hành tốt.

Cho đến chiều 20/5, tỉnh Bắc Giang đã ghi nhận 3 ổ dịch Covid-19 với 603 ca mắc. Ổ dịch lớn nhất được ghi nhận tại Khu công nghiệp Quang Châu (huyện Việt Yên) với 306 người dương tính với SARS-CoV-2. Hầu hết trong số này là công nhân làm cho Công ty TNHH Hosiden.

Tính trên toàn địa bàn tỉnh Bắc Giang, có 92 thôn, tổ dân phố phải cách ly y tế. Việc giãn cách xã hội được thực hiện ở 28 xã, phường, thị trấn, 15 thôn, tổ dân phố. Cách ly xã hội được thực hiện tại 4 huyện và giãn cách xã hội với TP. Bắc Giang.

Trấn an, hỗ trợ nhu yếu phẩm cho công nhân tự cách ly

Trong khi đó, theo ông Nguyễn Xuân Ngọc, Phó trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang, sau khi có lệnh từ UBND tỉnh yêu cầu dừng hoạt động 4 khu công nghiệp trên địa bàn, phần lớn các công nhân đều quay về nơi cư trú để khai báo y tế và tự theo dõi, cách ly.

Các bác sĩ Bệnh viện dã chiến điều trị cho bệnh nhân mắc COVID-19 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.05.2021
Chuyên gia y tế Việt Nam lý giải vì sao người trẻ cũng không thể chủ quan với Covid-19

Đa phần công nhân ở lại huyện Việt Yên là công nhân tỉnh ngoài, sinh sống tại các khu ký túc xá hoặc khu trọ ở một số xã, thị trấn giáp ranh với các khu công nghiệp. Các trường hợp này được phép tự cách ly trong các phòng trọ. Đặc biệt, riêng công nhân Công ty TNHH Hosiden Việt Nam phải lấy mẫu xét nghiệm 3 ngày/lần.

Theo ông Ngọc, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang đến nay chưa nhận được thông tin phản ánh của công nhân, người lao động về khó khăn trong thời gian cách ly, phong tỏa.

“Chúng tôi phối hợp cùng các cấp công đoàn đã trấn an công nhân và hỗ trợ về cơ sở vật chất, các thực phẩm như đường, sữa, mì tôm cho công nhân trong giai đoạn này”, ông Ngọc cho hay.

Theo ông, vì mới tổ chức cách ly không lâu nên công tác chuẩn bị lương thực, thực phẩm thiết yếu cho công nhân đang được hoàn thiện.

Covid-19: Thắng hay bại là ở ý thức người dân

Chiều 20/5, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 đã họp trực tuyến với UBND các tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh để triển khai công tác phòng, chống dịch.

Các khu công nghiệp kích hoạt phòng, chống COVID-19 ở mức độ cao nhất - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.05.2021
Thêm 30 bệnh nhân Covid-19, tình hình dịch ở TP.HCM phức tạp hơn

Tại đây, Chủ tịch Bắc Giang Lê Ánh Dương cho biết, hiện hai nguồn lây trong cộng đồng là từ khu công nghiệp và ổ dịch từ Thuận Thành (Bắc Ninh). Năng lực xét nghiệm của tỉnh nâng lên đạt 100.000 mẫu gộp/ngày. Giải quyết xong vấn đề thiếu sinh phẩm xét nghiệm.

Lãnh đạo tỉnh nhấn mạnh, “giai đoạn này thắng hay bại là ý thức của người dân”, vì vậy, tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh hoạt động của tổ Covid-19 cộng đồng, thực hiện nghiêm các biện pháp cách ly, giãn cách xã hội, tiến hành xét nghiệm tầm soát Covid-19 ở những khu vực nguy cơ. Tuy nhiên, Bắc Giang cũng cho biết, số F0 trong một số ngày tới sẽ tiếp tục tăng nhưng tất cả đã được cách ly, không lây ra cộng đồng.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam giao Bộ Y tế, Bộ Công an chỉ đạo phân công lực lượng y tế tối thiểu, lực lượng đảm bảo an ninh phụ trách bệnh viện 600 giường.

Trong khi đó tại Bắc Ninh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hương Giang cho biết, đến hôm nay địa phương đã có 371 ca mắc trên toàn bộ 8 huyện thị, thành phố, ngoài cộng đồng vẫn còn nguồn lây, đặc biệt có 6 ca dương tính ở khu công nghiệp trong đó 5 trường hợp tại Samsung và Canon.

Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh khẳng định đang phối hợp với Bắc Giang để có phương án đảm bảo hoạt động, tránh chuỗi đứt gãy sản xuất của các tập đoàn lớn, đa quốc gia như Samsung (riêng tại Bắc Giang có 13 cơ sở sản xuất linh kiện cho của Samsung) đảm bảo thực hiện “mục tiêu kép”, vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế.

Không để đứt gãy chuỗi cung ứng sản xuất

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Bắc Giang rà soát từng doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, những doanh nghiệp nào bảo đảm đủ điều kiện an toàn dịch bệnh thì được phép quay lại sản xuất, nhất là những đơn vị thuộc chuỗi cung ứng sản phẩm cho các tập đoàn lớn, đa quốc gia như Samsung, từ đó ảnh hưởng rất xấu đến kinh tế địa phương và cả nước.

Phó Thủ tướng đề nghị Bắc Giang chuẩn bị các khu cách ly có sự giám sát của camera, các công cụ công nghệ thông tin do Bộ TT&TT đang hỗ trợ, để trong trường hợp có quá nhiều người bị nhiễm thì thu dung những trường hợp khoẻ mạnh, chưa có triệu chứng, để theo dõi, luôn sẵn sàng chuyển đến các khu điều trị nếu xuất hiện triệu chứng nặng.

© Ảnh : Phạm Kiên - TTXVNPhó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam phát biểu chỉ đạo công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại hai tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh.
Covid-19 ở Việt Nam: Thành bại nằm ở ý thức người dân - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.05.2021
Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam phát biểu chỉ đạo công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại hai tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh.

Đối với Bắc Ninh, cần tính đến tình huống nhiều người nhiễm, có nhiều F1 mà các khu cách ly tập trung không đáp ứng đủ, thì nghiên cứu, khảo sát, trước hết ở những gia đình có điều kiện về nhà cửa, có khoảng cách với những nhà xung quanh…để thí điểm quy mô nhỏ là cho F1 cách ly tại nhà, có kết hợp giám sát bằng công cụ công nghệ, đồng thời kêu gọi sự giám sát, giúp đỡ của hàng xóm lân cận.

“Chúng ta phải phát huy sáng tạo. Thủ tướng khen thưởng TP. Đà Nẵng do đã sáng tạo, dũng cảm thực hiện xét nghiệm mẫu gộp 5 mẫu đơn, sau đó là gộp 10 mẫu đơn, 20 mẫu đơn. Tôi rất mong Bắc Ninh, Bắc Giang cùng phát huy tinh thần này”, đồng chí Vũ Đức Đam nói.
VNPT lập đường dây nóng hỗ trợ khai báo y tế - 18001119

Thực tế, tại Việt Nam thời điểm này vẫn còn khá nhiều người không quen sử sử dụng điện thoại thông minh vẫn còn khó khăn khi khai báo y tế điện tử. Nhiều người đã khai báo y tế trên giấy nhưng đến nơi khác vẫn phải khai báo lại, hoặc đã khai báo rồi nhưng lại không ai hỏi đến.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long phát biểu tại buổi làm việc.  - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.05.2021
Virus lây nhanh, trận chiến không đơn giản: Bộ Y tế nói về tình hình Covid-19 ở Việt Nam

Điều này dẫn đến tình trạng, có những người dù không cố tình trốn tránh khai báo y tế, nhưng vì lý do này hay lý do khác mà không hoàn thành việc khai báo này.

Trong một phiên họp mới đây, Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống Covid-19 đã nhấn mạnh tầm quan trọng của khai báo y tế với những người có liên quan đến người trong vùng dịch, đối tượng F2, F3, người vào bệnh viện, lên máy bay. Quy trình khai báo đã được quy định rõ nhưng vẫn có những nơi làm không nhất quán.

Do đó, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 đã yêu cầu Bộ Y tế nghiêm túc rà soát lại các quy định về khai báo y tế, đảm bảo đơn giản, thuận tiện cho người dân, đồng thời đề nghị thiếp lập đường dây nóng để hỗ trợ người dân khai báo y tế.

Tập đoàn VNPT đã cấp tốc triển khai đường dây nóng hỗ trợ khai báo y tế - 18001119 để tiếp nhận, trợ giúp mọi yêu cầu của người dân về khai báo y tế nhanh chóng, kịp thời, miễn phí, không để ách tắc.

Người dân khi gọi đến tổng đài hỗ trợ khai báo y tế miễn phí 18001119 sẽ được các tổng đài viên là tình nguyện viên hướng dẫn lựa chọn hình thức khai báo y tế phù hợp và nội dung khai báo cho xác thực nhất.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала