Nóng: Khởi tố, bắt giam nguyên Phó chủ tịch Khánh Hòa

Ông Đào Công Thiên. - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.05.2021
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Ông Đào Công Thiên, nguyên Phó chủ tịch tỉnh Khánh Hòa bị bắt với cáo buộc giao đất "vàng" cho doanh nghiệp không qua đấu giá, gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng.

Câu chuyện "đất vàng" để xây Trường Chính trị

Sáng 20/05, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa vừa ra quyết định khởi tố, thực hiện các lệnh khám xét chỗ ở và bắt bị can để tạm giam đối với Đào Công Thiên (59 tuổi, nguyên Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa) về tội "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai" theo khoản 3 Điều 229 BLHS, được Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03) Công an tỉnh Khánh Hòa thực thi.

Đồng thời, khởi tố, khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với bị can Võ Tấn Thái (60 tuổi, nguyên Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Khánh Hòa) cùng về tội danh nêu trên. Cả 2 bị can này bị khởi tố liên quan vụ án hình sự vi phạm các quy định về quản lý đất đai xảy ra tại bất động sản số 01 đường Trần Hưng Đạo, TP Nha Trang (khu đất của Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa cũ). Vụ án này được khởi tố hôm 30/3.

Trong vụ án này, ông Đào Công Thiên, khi còn giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2016-2021, đã trực tiếp ký các văn bản về đất đai và đầu tư xây dựng các dự án vi phạm rất nghiêm trọng các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Theo hồ sơ, dự án này được UBND tỉnh Khánh Hòa, ký cấp giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty CP Thanh Yến ngày 30/6/2015 tại số 1 đường Trần Hưng Đạo, phường Lộc Thọ, TP Nha Trang.

Đây là khu đất đặt trụ sở Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa, nằm ở vị trí đắc địa bậc nhất TP Nha Trang với 2 mặt tiền, cách biển khoảng 50 m. UBND tỉnh Khánh Hòa chính thức giao đất cho Công ty Thanh Yến vào tháng 2/2016 với 4.440 m2 đất ở và gần 2.950 m2 đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp với thời gian thuê đất 50 năm.

Nha Trang - thành phố biển xinh đẹp - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.03.2021
Người dân Nha Trang đang ‘đòi lại’ bãi biển từ doanh nghiệp

Sau khi ký giấy chứng nhận đầu tư, ngày 21/7/2016, UBND tỉnh Khánh Hòa ra quyết định phê duyệt giá đất khu vực xây dựng dự án Gold Coast. Theo đó, khung giá đất ở là gần 22,5 triệu đồng/m2, còn đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp có giá hơn 7,8 triệu đồng/m2. Với khung giá đất trên, Công ty Thanh CP Yến phải trả khoảng 123 tỷ đồng để sử dụng gần 7.400 m2 cho vị trí "đất vàng” trường chính trị trong 50 năm. Còn số tiền 123 tỷ đồng được sử dụng để xây dựng Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa (ở xã Phước Đồng, TP Nha Trang) theo hình thức BT.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã điều tra 6 dự án BT trên địa bàn gồm: Dự án BT Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa (số 1 Trần Hưng Đạo, phường Lộc Thọ), dự án Nha Trang Golden Gate (tại 28E đường Trần Phú, Phường Vĩnh Nguyên), dự án Napoleon Catsle (tại 25-26 Nguyễn Đình Chiểu, phường Vĩnh Phước) và 3 dự án được giao đất, rừng trên núi Chín Khúc.

Vào tháng 3/2021, Thường trực Ban Chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng đã thống nhất bổ sung 4 vụ án, vụ việc vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo. Trong đó có vụ việc sai phạm theo kết luận của Thanh tra Chính phủ và kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương liên quan đến một số dự án tại tỉnh Khánh Hòa.

Kỷ luật hàng loạt lãnh đạo, nguyên lãnh đạo

Liên quan những sai phạm trên, tháng 12/2019, ông Thiên bị cách chức Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hoà nhiệm kỳ 2016-2021; ông Thái bị kỷ luật cảnh cáo rồi xin thôi việc vì lý do cá nhân.

Thành phố Nha Trang - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.11.2020
Thanh tra Chính phủ công bố hàng loạt dự án sai phạm đất công tại Khánh Hòa

Đến tháng 11/2020, Thanh tra Chính phủ cũng chỉ ra nhiều sai phạm trong chuyển đổi đất "vàng" ở Khánh Hòa giai đoạn 2010-2017, kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo UBND tỉnh Khánh Hoà kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân.

Tại Quyết định 1806, Thủ tướng quyết định kỷ luật bằng hình thức cách chức Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2016-2021 và xóa tư cách Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Lê Đức Vinh, do đã có những vi phạm, khuyến điểm rất nghiêm trọng trong công tác và Ban Bí thư đã thi hành kỷ luật về Đảng.

Tại Quyết định 1807, Thủ tướng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Đào Công Thiên, do đã có những vi phạm, khuyết điểm rất nghiêm trọng trong công tác và Ban Bí thư đã thi hành kỷ luật về Đảng.

Tại Quyết định 1805, Thủ tướng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Nguyễn Chiến Thắng, do đã có những vi phạm, khuyết điểm rất nghiêm trọng trong công tác và Ban Bí thư đã thi hành kỷ luật về Đảng.

Tại Quyết định số 1808, Thủ tướng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Trần Sơn Hải, nguyên Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2011-2016 và nhiệm kỳ 2016-2021, do đã có những vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong công tác và Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật về Đảng.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала