- Sputnik Việt Nam, 1920
Đại dịch COVID-19
Tin tức mới nhất về tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam và thế giới.

Thêm 44 ca nhiễm Covid-19, Bắc Giang chiếm hơn 1 nửa

© Ảnh : Hoàng Hùng -TTXVNPhun tiêu độc khử trùng nhà của một số trường hợp nhiễm COVID-19 tại phường Hùng Vương, thành phố Phúc Yên
Phun tiêu độc khử trùng nhà của một số trường hợp nhiễm COVID-19 tại phường Hùng Vương, thành phố Phúc Yên - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.05.2021
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Bộ Y tế trưa 20/5 ghi nhận 44 ca dương tính Covid-19 trong nước, chủ yếu ở 6 tỉnh thành. Trong đó, Bắc Giang có 26 ca nhiễm.

Cập nhật thông tin mới nhất về 44 ca nhiễm

Bản tin trưa ngày 20/05 của Bộ Y tế vừa ghi nhận 44 ca nhiễm mới (BN4721-4764), trong đó Bắc Giang (26), Bắc Ninh (6), Điện Biên (4), Hà Nội (2), Đà Nẵng (1), Thái Nguyên (1), Bệnh viện K cơ sở Tân Triều (4).

Số ca nhiễm mới nâng tổng số ca nhiễm tại Bắc Giang 644, Bắc Ninh 367, địa bàn Hà Nội 263 ca (trong đó Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương 89 ca, 33 ca ở Bệnh viện K), Đà Nẵng 147, Điện Biên 42. Ngày hôm nay Thái Nguyên bắt đầu xuất hiện ca nhiễm đầu tiên, tổng cộng đã có 30 tỉnh thành đã xuất hiện dịch. Cụ thể các ca nhiễm:

  • Tại tỉnh Điện Biên, BN4721, BN4735-4737 ghi nhận là các F1, đã được cách ly từ trước, kết quả xét nghiệm ngày 19/5 dương tính với Covid-19 và đang được điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Thành phố Điện Biên Phủ.
  • Tại tỉnh Bắc Ninh, BN4722-4727 là các F1 trong khu phong tỏa, đã được cách ly từ trước, kết quả xét nghiệm ngày 18-19/5 dương tính với nCoV.
  • Tại tỉnh Thái Nguyên, BN4728 là nam, 29 tuổi, địa chỉ tại huyện Phú Bình, là công nhân Khu công nghiệp Quang Châu, tỉnh Bắc Giang, đã được cách ly trước đó. Kết quả xét nghiệm ngày 19/5 dương tính với nCoV, bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.
  • Tại Hà Nội, BN4729 là, nam, 45 tuổi, địa chỉ ở quận Ba Đình, là F1 của ca 3634, đã được cách ly trước đó.
  • Tại Hà Nội, BN4730 là, nữ, 48 tuổi, địa chỉ ở huyện Thanh Oai, là F1 của ca 3173, đã được cách ly trước đó, kết quả xét nghiệm ngày 19/5 dương tính với Covid-19.
  • Tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều, BN4731-4734, là các F1 đã được cách ly trong bệnh viện từ trước.
  • Tại tỉnh Bắc Giang, BN4738-4763 là 23 ca là F1 liên quan đến các Khu công nghiệp Quang Châu, Vân Trung; một ca là F1 liên quan ổ dịch xã Mão Điền, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh; 2 ca trong khu phong tỏa. Kết quả xét nghiệm ngày 17-19/5 họ dương tính với Covid-19.
  • Tại thành phố Đà Nẵng, BN4764 là, nữ, 34 tuổi, địa chỉ tại quận Cẩm Lệ, là F1 của ca 3600, kết quả xét nghiệm ngày 19/5 dương tính với Covid-19.

Tổng số ca nhiễm cộng đồng từ ngày 27/4 đến nay lên 1.722. Hiện tại, Bắc Giang và Bắc Ninh tiếp tục là điểm nóng.

TP.HCM vẫn chưa xác định được nguồn lây của ca nhiễm Covid-19

Trưa 20/5, bác sĩ Nguyễn Trí Dũng, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM, cho biết cơ quan chức năng đang tích cực điều tra nguồn lây của ca bệnh vừa xác định dương tính với Covid-19 sáng nay. Bệnh nhân là nữ, bán quán ăn ở hẻm 287, Nguyễn Đình Chiểu, phường 5, quận 3, TP.HCM, địa chỉ trong hộ khẩu là Thừa Thiên - Huế. Tuy nhiên, khoảng một năm nay, bệnh nhân không về quê.

Theo kết quả xét nghiệm của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM, người con đi cùng người phụ nữ này đến Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch đã âm tính lần một. Ngoài ra, bác sĩ Dũng nói thêm điều tra ban đầu cho thấy ca dương tính chưa có mối liên quan 2 bệnh nhân Covid-19 được xác định trước đó (bệnh nhân ở TP Thủ Đức và quận 7).

Chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 tại cầu Như Nguyệt ngăn giữa phường Đáp Cầu, thành phố Bắc Ninh và huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.05.2021
Thêm 30 ca mắc Covid-19, Chủ tịch Bắc Giang lên tiếng

Theo thông tin từ HCDC, ngày 19/5, bệnh nhân có triệu chứng bệnh đường hô hấp, đến khám tại Trung tâm Medic Hòa Hảo, kết quả xét nghiệm X-quang phổi và CT scan cho thấy có tổn thương. Người bệnh được hướng dẫn đến khám tại Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch chiều cùng ngày. Bệnh nhân khai báo y tế và được đưa vào phòng khám sàng lọc, lấy mẫu xét nghiệm.

Điều tra ban đầu cho thấy 15 trường hợp tiếp xúc gần tại nơi ở. Những người này đã được chuyển cách ly lấy mẫu xét nghiệm khẩn. Thành phố sẽ triển khai mở rộng lấy mẫu giám sát các hộ gia đình sinh sống tại con hẻm nơi bệnh nhân cư trú. Sáng nay, cơ quan chức năng đã phong tỏa 4 khoa tại Trung tâm Y khoa Medic Hòa Hảo (quận 10). Đồng thời, cơ sở y tế này cũng thông báo tạm thời không tiếp nhận bệnh nhân.

Ngày 19/5 có thêm 3.854 người được tiêm chủng vaccine phòng Covid-19, nâng tổng số tiêm cả đợt 1 và 2 lên 1.015.249 liều cho các nhóm ưu tiên. Trong đó, số người đã được tiêm đủ 2 mũi là 28.865 người. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là hơn 121.000, trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện là hơn 2.200; cách ly tập trung tại cơ sở khác là hơn 32.000; số còn lại tại nhà, nơi lưu trú.

Theo Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam, thế giới ghi nhận khoảng 165 triệu ca Covid-19, trong đó gần 3,4 triệu người đã tử vong. Đứng thứ nhất về số ca mắc là Mỹ, sau đó là Ấn Độ và Brazil.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала