Cựu Cố vấn Nhà nước Myanmar Aung San Suu Kyi lần đầu tiên xuất hiện tại tòa án sau đảo chính

© REUTERS / Franck Robichon/Pool Cựu Cố vấn Nhà nước Myanmar Aung San Suu Kyi.
Cựu Cố vấn Nhà nước Myanmar Aung San Suu Kyi. - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.05.2021
Đăng ký
BANGKOK (Sputnik) – Hôm thứ Hai, cựu Cố vấn Nhà nước Myanmar, người đoạt giải Nobel Aung San Suu Kyi lần đầu tiên sau đảo chính đã trực tiếp xuất hiện tại tòa án ở Naypyidaw, cổng thông tin đối lập Myanmar Now đưa tin.

Trước đây, tất cả các phiên tòa xét xử bà Aung San Suu Kyi, người bị buộc tội 6 tội danh theo 4 điều luật hình sự, đều được tổ chức qua hội nghị truyền hình.

"Bà Aung San Suu Kyi hôm thứ Hai đã xuất hiện trực tiếp lần đầu tiên kể từ khi bà bị bắt cách đây gần 4 tháng", - Myanmar Now đưa tin trên Twitter.
© AFP 2023 / STRCác luật sư Min Min Soe và Khin Maung Zaw của cựu Cố vấn Nhà nước Myanmar Aung San Suu Kyi trong cuộc họp báo.
Cựu Cố vấn Nhà nước Myanmar Aung San Suu Kyi lần đầu tiên xuất hiện tại tòa án sau đảo chính - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.05.2021
Các luật sư Min Min Soe và Khin Maung Zaw của cựu Cố vấn Nhà nước Myanmar Aung San Suu Kyi trong cuộc họp báo.

Cổng thông tin cũng cho biết rằng tại phiên tòa, cựu cố vấn nhà nước lần đầu tiên gặp trực tiếp các luật sư của bà. Ấn phẩm Myanmar Now không cung cấp bất kỳ chi tiết nào về phiên tòa, ngoại trừ trích dẫn lời bà Aung San Suu Kyi, đề cập đến tuyên bố gần đây của chính quyền quân sự về sự cần thiết phải giải tán đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ (NLD), cáo buộc đảng này gian lận phiếu bầu trong cuộc tổng tuyển cử vào tháng 11 năm 2020.

Người biểu tình với bức chân dung của Cố vấn Nhà nước Myanmar Aung San Suu Kyi ở Bangkok, Thái Lan. - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.03.2021
Bà Aung San Suu Kyi bị nghi nhận hối lộ số tiền 600 nghìn USD
"NLD được lập ra vì nhân dân và sẽ tồn tại đến khi nào nhân dân còn tồn tại", - cổng thông tin dẫn lời cựu cố vấn nhà nước Aung San Suu Kyi.

Cáo buộc chống bà Aung San Suu Kyi

Năm trong số sáu cáo buộc - nhập khẩu bất hợp pháp, sử dụng các thiết bị liên lạc điện tử nhập khẩu bất hợp pháp và một số hành vi vi phạm tình trạng khẩn cấp liên quan đến đại dịch COVID-19 trong quá trình tổ chức sự kiện quần chúng trong chiến dịch bầu cử - đã được đưa ra trong phiên tòa ở Naypyidaw. Cựu cố vấn nhà nước Aung San Suu Kyi có thể bị kết án theo những tội danh này đến hai năm tù. Cáo buộc vi phạm bí mật quốc gia đã được đưa ra tại tòa án ở Yangon, bà Aung San Suu Kyi có nguy cơ bị kết án đến 14 năm tù. Trước đó, truyền thông đối lập  Myanmar đưa tin Tòa án Tối cao Myanmar bất ngờ yêu cầu xét xử vụ án bà Aung San Suu Kyi vi phạm luật bí mật quốc gia, và hiện sẽ được xem xét tại tòa án cấp cao nhất.

Đọc thêm:

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала