Putin nói về sự bất ổn của nền kinh tế toàn cầu

© Sputnik / Sergei Ilyin / Chuyển đến kho ảnhTổng thống Nga Vladimir Putin.
Tổng thống Nga Vladimir Putin. - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.05.2021
Đăng ký
SOCHI (Sputnik) - Tổng thống Nga Vladimir Putin nói vẫn còn những yếu tố gây bất ổn trong nền kinh tế toàn cầu.
"Các yếu tố bất ổn vẫn đang hoạt động trong nền kinh tế Nga và toàn cầu, trong những điều kiện này, cần phải liên tục bắt nhịp", ông Putin nói tại một cuộc họp về các vấn đề kinh tế.

Ông nói thêm "cần phải đánh giá động lực của các chỉ số kinh tế vĩ mô quan trọng".

Sự phục hồi của kinh tế Nga sau đại dịch

"Nền kinh tế Nga dù gặp nhiều khó khăn nhưng vẫn đang từng bước phục hồi, khắc phục hậu quả của đại dịch coronavirus. Do vậy, GDP của Nga trong tháng 1-3 năm nay chỉ thấp hơn 1% so với thời kỳ trước khủng hoảng quý I năm ngoái", Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại cuộc họp về các vấn đề kinh tế.
Vladimir Putin - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.09.2020
Putin đánh giá tốc độ suy giảm nền kinh tế Nga do coronavirus

Nhiều chỉ số kinh tế ở Nga vẫn chưa trở lại giá trị trước đại dịch coronavirus, nhưng đã có những chuyển biến tích cực, bao gồm cả trong lĩnh vực sản xuất, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết.

"Trong quý đầu tiên, lĩnh vực sản xuất công nghiệp Nga đã tăng 1,4%, trong tháng 3 tăng 5,4% và trong tháng 4, trong bối cảnh suy thoái nghiêm vào năm ngoái, mức tăng trưởng là 14,2%", Putin nói.

Đọc thêm:

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала