"Đang chuẩn bị xâm lược." Người Anh bình luận về sự cố với tàu khu trục gần Crưm

© AP Photo / Vadim GhirdaTàu NATO
Tàu NATO  - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.05.2021
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Độc giả Daily Mail đã bình luận bài viết về vụ trục xuất tàu khu trục D35 Dragon của Anh khỏi lãnh hải của Nga ở khu vực Crưm.

Nga trục xuất tàu Hải quân Anh

Ngày 13/10/2020, bất chấp cảnh báo không được phép xâm nhập lãnh hải của Nga, tàu khu trục mang tên lửa có điều khiển D35 Dragon của Hải quân Anh đã vượt qua biên giới quốc gia Nga tại khu vực Mũi Khersones ở Biển Đen. Trước yêu cầu lập tức rời khỏi lãnh hải của Nga, thuyền trưởng tàu khu trục nói họ gặp khó khăn trong việc bắt tín hiệu. Kết quả là Hải quân Nga phối hợp với Lực lượng không quân vũ trụ đã trục xuất tàu chiến của Anh ra vùng biển quốc tế.

HMS Queen Elizabeth - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.04.2021
Tình hình ở Biển Đen: Anh sẽ điều tàu để bày tỏ sự ủng hộ Ukraina

Người Anh có ý kiến khác nhau về vụ tàu khu trục Anh ở khu vực Crưm.

Dutch matrix lưu ý: “Khác với phương Tây yếu ớt và tinh thần bất ổn, người Nga có cốt lõi cứng rắn”.

"Trên thực tế, Mỹ đã cai trị các vùng biển kể từ Thế chiến II"- Dulchie đáp lại anh ta.

Maria T. đến từ Tây Ban Nha viết: “Thật hay khi thấy người Anh kiêu ngạo bị dạy cho bài học”.
"Thế đấy, chúng ta đưa tàu chiến đến gần các căn cứ quân sự của Nga và tự hỏi tại sao bị xua đuổi? Chỉ cần nhìn vào sự cuồng loạn từ Bộ Quốc phòng của chúng ta khi các tàu Nga đi trong vùng biển quốc tế gần Vương quốc Anh, và sau đó tự hỏi bản thân xem chúng ta phản ứng như thế nào nếu hải quân của họ bay cạnh căn cứ quân sự của chúng ta?" - AM lưu ý.

Loo Rolls kết luận: "Anh và Mỹ đã quen tiêu diệt các quốc gia nghèo và yếu như Iraq, Syria và Libya. Họ sẽ không dám tấn công kẻ thù mạnh và hiệu quả như Nga và Trung Quốc".

Đọc thêm:

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала