Không lực quân Hoa Kỳ nêu tên máy bay chiến đấu hiệu quả nhất

© Ảnh : Robert SullivanMáy bay chiến đấu thế hệ thứ năm F-35 Lightning II
Máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm F-35 Lightning II - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.05.2021
Đăng ký
Theo kết quả năm tài chính 2020, F-35A Lightning II được gọi là máy bay chiến đấu hiệu quả nhất của Không lực Hoa Kỳ, tạp chí Air Force Magazine viết.

Ưu điểm của may bay F-35A Lightning II

Tạp chí Air Force Magazine lưu ý rằng từ năm 2019 đến năm 2020, chỉ số Mission Capable Rate (MCR) của máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm đã tăng từ 61,6 lên 76,07%. Đồng thời, thông số này của F-22A Raptor đã tăng từ 50,57 lên 51,98%. Trong khi đó, MCR của F-15C, F-16C và F-16D tăng, nhưng giảm với F-15D và F-15E.

Máy bay F-35  - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.04.2021
«Đòn choáng váng giáng vào Không lực Hoa Kỳ»: Chuyện gì xảy ra với F-35

Tạp chí Air Force Magazine lưu ý rằng khả năng chiến đấu của F-35A Lightning II được cải thiện là do đội máy bay được đổi mới, cũng như gia tăng số lượng phụ tùng thay thế sẵn có và mở thêm các kho hàng mới cho chúng, điều này trở nên khả thi nhờ vào nguồn tài trợ bổ sung cho chương trình máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm.

Tạp chí nhắc lại rằng Không quân Mỹ có kế hoạch loại bỏ dần F-15C và F-15D, cũng như trong tương lai sẽ loại bỏ F-22A Raptor.

Điểm yếu của máy bay F-35A Lightning II

Trong tháng 4, The Drive đã đưa tin rằng F-35A Lightning II của Không lực Hoa Kỳ sẽ được trang bị máy tính bảng có “cửa hàng ứng dụng”. Cũng trong tháng 4, Defense News ghi nhận rằng F-35A Lightning II không có khả năng vượt qua khoảng cách đáng kể trên Thái Bình Dương trong điều kiện không được tiếp nhiên liệu trên không, do đótại một trong những cuộc tập trận gần đây, Không quân Hoa Kỳ đã không thể xâm nhập sâu vào không phận Trung Quốc.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала