Tàu chở dầu "Phó đô đốc Paromov" được biên chế vào Hạm đội Biển Đen của Nga

© Ảnh : Ministry of Defence of the Russian FederationTại Sevastopol, tàu chở dầu "Phó đô đốc Paromov" đã được tiếp nhận vào thành phần Hạm đội Biển Đen.
Tại Sevastopol, tàu chở dầu Phó đô đốc Paromov đã được tiếp nhận vào thành phần Hạm đội Biển Đen. - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.05.2021
Đăng ký
SEVASTOPOL (Sputnik) - Hôm thứ Bảy, tại Sevastopol, tàu chở dầu "Phó đô đốc Paromov" đã được nhận vào thành phần Hạm đội Biển Đen của Nga, bộ phận hỗ trợ thông tin của Hạm đội Biển Đen của Nga cho biết.

Tàu chở dầu cỡ nhỏ "Phó đô đốc Paromov" thuộc dự án 03182 được xây dựng tại Công ty cổ phần "Cục thiết kế Zelenodolsk" với tư cách là tàu đa năng vận chuyển nhiều loại hàng hóa và chở người, có khả năng tiếp nhận trực thăng lớp Ka-27 (kể cả máy bay không người lái) và thực hiện hoạt động cứu hộ.

© Ảnh : Ministry of Defence of the Russian FederationTại Sevastopol, tàu chở dầu "Phó đô đốc Paromov" đã được tiếp nhận vào thành phần Hạm đội Biển Đen.
Tàu chở dầu Phó đô đốc Paromov được biên chế vào Hạm đội Biển Đen của Nga - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.05.2021
Tại Sevastopol, tàu chở dầu "Phó đô đốc Paromov" đã được tiếp nhận vào thành phần Hạm đội Biển Đen.

Tàu chở dầu có khả năng tiếp quản hiệu quả cho các tàu nổi và tàu của hạm đội, vận chuyển các loại hàng hóa khác nhau, tiếp nhận chất thải rắn. "Phó đô đốc Paromov" có thể được sử dụng như tàu tuần tra hoặc cứu hộ. Thiết kế của thân tàu đảm bảo khả năng làm việc trong vùng Bắc Cực.

Tàu hộ vệ Retiviy  - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.05.2021
Tàu hộ vệ Retiviy sẽ gia nhập Hạm đội Biển Đen của Nga

Sau khi được đưa vào hạm đội, thủy thủ đoàn của tàu sẽ bắt đầu thực hiện nhiệm vụ đào tạo đặc biệt, sau đó sẽ bắt đầu thực hiện các nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu theo kế hoạch, Hạm đội Biển Đen của Nga cho biết.

Đặc điểm của tàu chở dầu

Tàu chở dầu có tổng lượng choán nước 3.500 tấn, dài 78,8, rộng 15,4 và mức mớn nước 5 mét khi đầy tải. Thủy thủ đoàn của tàu gồm 24 người. Tàu chở dầu cỡ nhỏ "Phó đô đốc Paromov" được bắt đầu xây dựng ngày 1 tháng 9 năm 2016 tại nhà máy đóng tàu Volga ở Nizhny Novgorod và hạ thủy ngày 20 tháng 12 năm 2018.

© Ảnh : Ministry of Defence of the Russian FederationTại Sevastopol, tàu chở dầu "Phó đô đốc Paromov" đã được tiếp nhận vào thành phần Hạm đội Biển Đen.
Tàu chở dầu Phó đô đốc Paromov được biên chế vào Hạm đội Biển Đen của Nga - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.05.2021
Tại Sevastopol, tàu chở dầu "Phó đô đốc Paromov" đã được tiếp nhận vào thành phần Hạm đội Biển Đen.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала