Hồng Kông quyết định đẩy nhanh việc tiêm vắc xin bằng xổ số

© Sputnik / Miguel Сandеla / Chuyển đến kho ảnhCư dân vùng ngoại ô đeo khẩu trang ở điểm trung chuyển tàu điện ngầm ở Hồng Kông.
Cư dân vùng ngoại ô đeo khẩu trang ở điểm trung chuyển tàu điện ngầm ở Hồng Kông. - Sputnik Việt Nam, 1920, 31.05.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Nhằm khuyến khích người dân tích cực tham gia chương trình tiêm vắc xin của chính quyền, Hồng Kông sẽ tổ chức một giải xổ số đặc biệt chỉ dành cho những người đã tiêm đầy đủ vắc xin ngừa COVID-19. Giải thưởng lớn nhất là một căn hộ mới trị giá 1,4 triệu USD, báo South China Morning Post đưa tin.

Giải xổ số do một trong những công ty phát triển địa phương tài trợ. 20 người thắng cuộc khác sẽ nhận được mỗi người 13 nghìn USD trong thẻ ngân hàng.

Ban quản lý sân bay quốc tế Hồng Kông cũng khởi xướng một đợt quay số trúng thưởng 60 nghìn vé máy bay cho nhân viên công ty và người dân thành phố nói chung, những người tiêm đủ hai liều vắc xin vào cuối tháng 9. Riêng chính quyền đặc khu hành chính này của Trung Quốc hứa hẹn sẽ giải quyết thêm hai ngày nghỉ được trả lương cho công chức nhà nước nếu họ đồng ý tiêm phòng.

Nhà khoa học. - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.10.2020
Giáo sư tại Đại học Hồng Kông: Thuốc chứa bismuth cho thấy kết quả hứa hẹn trong điều trị COVID-19

Tiêm vắc xin ngừa coronavirus ở Hồng Kông

Chính quyền Hồng Kông lo ngại về tỷ lệ tiêm chủng thấp của người dân, đặc biệt là ở những người trẻ tuổi. Cho đến nay, tại vùng đô thị lớn với dân số 7,5 triệu người này mới chỉ có 17,6% cư dân tiêm liều vắc xin ngừa coronavirus thứ nhất, 12,9% đã tiêm cả hai liều.

Đặc biệt, các cơ quan chức năng đang kêu gọi dân chúng tham gia tích cực hơn vào chương trình tiêm chủng vắc xin BioNTech mua từ Đức, vì lô thuốc này sẽ hết hạn sử dụng vào tháng 9 tới. Ở đây cũng có một sản phẩm vắc xin Trung Quốc do công ty Sinovac sản xuất, nhưng nó ít phổ biến hơn.

Người dân Hồng Kông được tiêm vắc xin miễn phí và tự chọn loại vắc xin. Trong những ngày gần đây thành phố không ghi nhận thêm ca nhiễm coronavirus mới nào.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала