Động thái của Hải quân Hoàng gia khiến người Anh sợ hãi

© Ảnh : HMS Kent / LPhot Dan RosenbaumCác tàu khu trục Porter, Donald Cook và Franklin Roosevelt của Hải quân Mỹ và khinh hạm Kent của Anh.
Các tàu khu trục Porter, Donald Cook và Franklin Roosevelt của Hải quân Mỹ và khinh hạm Kent của Anh. - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.06.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Độc giả của Daily Mail đã phản ứng tiêu cực trước tin tức về việc Anh tham gia các cuộc tập trận hải quân của NATO ở Đại Tây Dương.

Theo tờ báo, Mỹ và 9 quốc gia khác thuộc Liên minh Bắc Đại Tây Dương đang đề ra các phương án triển khai hạm đội ở Biển Đen gần bờ biển Bồ Đào Nha. Cuộc tập trận có sự tham gia của tàu ngầm, tàu khu trục và khinh hạm, và được máy bay chiến đấu tàng hình và máy bay chống hạm hỗ trợ trên không.

Người dùng mạng ở Anh chỉ trích quyết định tham gia việc phô trương sức mạnh quân sự của chính quyền nước này.

HMS Queen Elizabeth - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.05.2021
Hậu quả việc tàu sân bay "Queen Elizabeth" đến châu Á
"Xin lỗi nếu tôi có vẻ như một kẻ hèn nhát, nhưng chúng ta có thể đừng làm phiền Nga được không?" - một trong những người bình luận đã viết dưới tin tức trên.
"Nếu chúng ta thực sự tham chiến và tàu của chúng ta bị tấn công, mọi thứ sẽ kết thúc trong vài phút, chúng ta không có pháo binh!" - một người dùng khác chia sẻ ý kiến trên.
“Tất cả các vị lại bị kéo vào cuộc tranh giành của người Mỹ rồi”,- môt độc giả của tờ Daily Mail lưu ý.

Đối với một số người, tin tức về các cuộc diễn tập của Hải quân Hoàng gia Anh thật nực cười.

"Tôi nên đi nghỉ hay nên bắt đầu đào boongke ngay lập tức nhỉ?" - một trong những người bình luận nói đùa.
“Quyết định khôn ngoan là nên tránh xa các hệ thống tên lửa của Nga”, người dùng nhận xét một cách mỉa mai.

Một độc giả kết luận rằng nếu Nga tổ chức những cuộc tập trận như vậy thì giới truyền thông Anh sẽ gọi đó là hành động khiêu khích.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала