https://sputniknews.vn/20210602/lhq-du-doan-khi-nao-thi-truong-lao-dong-se-phuc-hoi-hoan-toan-10591728.html
LHQ dự đoán khi nào thị trường lao động sẽ phục hồi hoàn toàn
LHQ dự đoán khi nào thị trường lao động sẽ phục hồi hoàn toàn
Theo Reuters, tỷ lệ thất nghiệp toàn cầu vẫn cao hơn mức trước đại dịch, trích báo cáo của Tổ chức Lao động Quốc tế - cơ quan chuyên trách của Liên hợp quốc... 02.06.2021, Sputnik Việt Nam
2021-06-02T23:24+0700
2021-06-02T23:24+0700
2021-06-02T23:07+0700
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.vn/img/07e5/06/02/10591898_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_300e9b40d47929beae855d3dfaa59992.jpg
Sputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
tin thời sự
vn_VN
Sputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdn1.img.sputniknews.vn/img/07e5/06/02/10591898_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_603b907818a29595902e45274fde3153.jpgSputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
thế giới
LHQ dự đoán khi nào thị trường lao động sẽ phục hồi hoàn toàn
Theo Reuters, tỷ lệ thất nghiệp toàn cầu vẫn cao hơn mức trước đại dịch, trích báo cáo của Tổ chức Lao động Quốc tế - cơ quan chuyên trách của Liên hợp quốc (LHQ).
Theo các chuyên gia, năm nay sẽ còn ít nhất 220 triệu người trên thế giới thất nghiệp. Dự báo cho năm tới khả quan hơn – khoảng 205 triệu người thất nghiệp, nhưng con số này vẫn cao hơn mức trước khủng hoảng 2019, khi không có đủ việc làm cho 187 triệu người.
Thiệt hại thị trường lao động do đại dịch
"Tăng trưởng việc làm cho đến ít nhất là năm 2023 sẽ không đủ để bù đắp cho những thiệt hại", báo cáo cho biết.
Ông Stefan Kuehn, nhà kinh tế tại Tổ chức Lao động Quốc tế, nói với Reuters rằng thiệt hại thực sự đối với thị trường lao động thậm chí còn đáng kể hơn nếu tính đến tình hình cắt giảm giờ lao động đối với một số nhân viên. Số giờ làm việc mất đi trong năm 2020 so với năm trước có thể được coi là tương đương với 144 triệu công việc toàn thời gian.
Bị ảnh hưởng nặng nề nhất là phụ nữ, thanh niên và hai tỷ người làm việc trong khu vực phi chính thức của nền kinh tế. Báo cáo cho biết so với năm 2019, số lao động nghèo và cực nghèo đã tăng 108 triệu người.