Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam là ai?

© Ảnh : Thống Nhất – TTXVNChủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh cho Thượng tướng Nguyễn Tân Cương.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh cho Thượng tướng Nguyễn Tân Cương. - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.06.2021
Đăng ký
Biến động nhân sự lãnh đạo cấp cao đáng chú ý trong Quân đội nhân dân Việt Nam. Thượng tướng Nguyễn Tân Cương vừa chính thức trở thành tân Tổng Tham mưu trưởng, kế nhiệm Thượng tướng Phan Văn Giang (người đã được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng).

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương là cán bộ có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, được đào tạo bài bản, rèn luyện, thử thách qua nhiều cương vị công tác, đồng thời kỳ vọng, tân Tổng Tham mưu trưởng sẽ đóng góp vào công tác tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương làm Tổng Tham mưu trưởng Quân đội

Ngày 3/6, Quân đội nhân dân Việt Nam vừa có sự thay đổi nhân sự ở vị trí Tổng Tham mưu trưởng. Thượng tướng Nguyễn Tân Cương được Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao quyết định bổ nhiệm làm Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, thay cho đồng chí Phan Văn Giang.

Như vậy, ông Nguyễn Tân Cương, sĩ quan cấp cao trong Quân đội nhân dân Việt Nam, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, người được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trao quyết định thăng quân hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng hồi tháng 1/2021, sẽ chính thức giữ chức Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam kể từ ngày ký Quyết định bổ nhiệm.

© Ảnh : Thống Nhất – TTXVNChủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo Bộ Quốc phòng chúc mừng Thượng tướng Nguyễn Tân Cương.
Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam là ai? - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.06.2021
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo Bộ Quốc phòng chúc mừng Thượng tướng Nguyễn Tân Cương.

Sáng nay, 3/6, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, Thống lĩnh các lực lượng vũ trang đã trao Quyết định bổ nhiệm Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng giữ chức Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.

Buổi Lễ trao Quyết định bổ nhiệm Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam diễn ra tại Phủ Chủ tịch.

Tham dự sự kiện quan trọng này còn có Thượng tướng Phan Văn Giang, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam. Bên cạnh đó, còn có đại diện lãnh đạo các Bộ, Ban, ngành Trung ương như Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Quốc hội, Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Nội chính Trung ương, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Nội vụ, Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội cùng một số cơ quan truyền thông.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao Quyết định bổ nhiệm Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng giữ chức vụ Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.

Tướng Nguyễn Tân cương là cán bộ ‘có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt’

Đáng chú ý, phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ trọng trách mới cho tân Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam – Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương là “cán bộ có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt”, được đào tạo cơ bản, được rèn luyện, thử thách qua nhiều cương vị công tác.

“Trên mọi cương vị được giao, đồng chí Nguyễn Tân Cương đều hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ”, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh.

Nói về những trọng trách to lớn nhưng cao cả của một Tân Tổng Tham mưu trưởng, Chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc lưu ý, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn cách mạng hiện nay đặt ra cho toàn Đảng, toàn quân và toàn dân nhiệm vụ rất nặng nề, đòi hỏi Quân đội nhân dân phải luôn đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp, về mọi mặt của Đảng.

Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Trung tướng Ngô Minh Tiến - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.08.2020
Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam chia sẻ ấn tượng về Hội thao quân đội quốc tế

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Quân đội phải luôn “tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân”.

Người đứng đầu Nhà nước nhấn mạnh rằng, các lực lượng vũ trang, trong đó có quân đội nhân dân Việt Nam tiếp tục phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, thường xuyên nâng cao cảnh giác, huấn luyện sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi.

Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, Thống lĩnh các lực lượng vũ trang đặc biệt nhấn mạnh, cần phải “đập tan mọi âm mưu của kẻ thù”, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Ông Phúc nêu rõ, việc giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển kinh tế xã hội của đất nước, cuộc sống bình yên của nhân dân là trách nhiệm cao cả của Quân đội.

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ trao Quyết định bổ nhiệm Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, đối với riêng cá nhân Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc đề nghị đồng chí Cương tiếp tục rèn luyện bản lĩnh chính trị, tư tưởng, đặc biệt là “tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân”.

Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh của Việt Nam nhấn mạnh, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, trên cương vị Tân Tổng Tham mưu trưởng, cần nỗ lực cùng Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng làm tốt hơn nữa công tác tham mưu cho Đảng, Nhà nước lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm Quân đội luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Tướng Nguyễn Tân Cương nói gì khi nhậm chức Tổng Tham mưu trưởng?

Phát biểu tại buổi Lễ trao Quyết định bổ nhiệm Tổng Tham mưu trưởng Quân đội, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương bày tỏ lòng biết ơn, cảm ơn chân thành, sâu sắc nhất đến Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng các Bộ, Ban, ngành và cá nhân đồng chí Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch trao Quyết định bổ nhiệm Trung tướng Nguyễn Tân Cương giữ chức Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam. - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.11.2018
Bộ Quốc phòng có 1 tân Phó Tổng Tham mưu trưởng, 2 tư lệnh quân khu

Khẳng định tại sự kiện quan trọng này, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương hứa luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, ra sức tu dưỡng, rèn luyện, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tân Tổng Tham mưu trưởng cũng hứa tiếp tục nỗ lực phấn đấu học tập, rèn luyện hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trên từng cương vị công tác.

Đáng chú ý, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, đồng thời, giữ vững và phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ và truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng.

Về tân Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Việt Nam Nguyễn Tân Cương

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, người vừa kế nhiệm vị trí Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam thay cho Thượng tướng Phan Văn Giang, là sĩ quan cấp cao trong Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Ông Nguyễn Tân Cương sinh ngày 12 tháng 2 năm 1966, quê ở Tiên Ngoại, Duy Tiên, Hà Nam.

Ông Nguyễn Tân Cương hiện là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương.

Thượng tướng Nguyễn Tân cương có trình độ cử nhân Quân sự, cao cấp Lý luận chính trị. Ông là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XI, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII.

© Ảnh : Thống Nhất – TTXVNThượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu nhậm chức.
Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam là ai? - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.06.2021
Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu nhậm chức.

Trước khi lên nắm chức Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương đã kinh qua nhiều vị trí chỉ huy, lãnh đạo ở Bộ Quốc phòng. Cụ thể, từ năm 2011 đến năm 2013, ông là Tư lệnh Quân đoàn 1.

Năm 2016, ông Nguyễn Tân Cương được bổ nhiệm giữ chức Tư lệnh Quân khu 4. Tháng 11/2018, ông giữ vị trí Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.

Từ tháng 12/2019 đến nay, ông được giao nhiệm vụ Thứ trưởng Quốc phòng. Ngày 22/1/2021, ông được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trao quyết định thăng quân hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Ngày 30/1, ông được bầu làm Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Ngày 31 tháng 5 năm 2021, ông được Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ký quyết định bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.

Thượng tướng Phan Văn Giang và Chủ tịch Ủy ban Tham mưu trưởng Ấn Độ duyệt đội danh dự - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.11.2017
Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Việt Nam tiếp Tư lệnh Không quân Ấn Độ

Đến ngày 3/6/2021, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao Quyết định bổ nhiệm Thượng tướng Nguyễn Tân Cương giữ chức Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.

Bộ Tổng Tham mưu là cơ quan tham mưu của Bộ Quốc phòng. Đây cũng là cơ quan chỉ huy, điều hành Quân đội nhân dân, Dân quân tự vệ và thực hiện các chức năng quản lý Nhà nước về quốc phòng. Bộ Tổng tham mưu tổ chức, chỉ đạo sự phát triển của quân đội và dân quân tự vệ đồng thời chỉ huy các hoạt động quân sự.

Tại Việt Nam, kể từ năm 1978, Tổng Tham mưu trưởng đồng thời kiêm Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Tổng Tham mưu trưởng là người thay thế Bộ trưởng Bộ Quốc phòng điều hành các hoạt động của Bộ Quốc phòng khi Bộ trưởng vắng mặt.

Tổng Tham mưu trưởng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Tổng Tham mưu xây dựng chiến lược quốc phòng, quy hoạch, kế hoạch phòng thủ đất nước, chủ trì phối hợp, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các Bộ, các cơ quan ngang Bộ, Uỷ ban nhân dân các cấp thực hiện các quy định pháp luật về quốc phòng, kiểm tra đôn đốc các đơn vị quân đội chấp hành pháp luật của Nhà nước, mệnh lệnh của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала