Những quyết định mới nhất về thay đổi nhân sự của Bộ Công an

© Ảnh : TTXVN - Phạm Trung KiênThượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an bỏ phiếu khu vực bỏ phiếu số 7
Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an bỏ phiếu khu vực bỏ phiếu số 7 - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.06.2021
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký quyết định việc Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thượng tướng Lê Quý Vương và Thượng tướng Bùi Văn Nam thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an từ ngày 1/6/2021.

Chân dung 3 Thượng tướng vừa thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an

Quyết định trên căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019; Luật Công an Nhân dân năm 2018. Đồng thời căn cứ ý kiến của Bộ Chính trị về bố trí, sắp xếp và thực hiện chế độ chính sách với các Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII không tái cử khóa XIII.

Theo đó, 3 thượng tướng Lê Quý Vương, Bùi Văn Nam và Nguyễn Văn Thành thôi giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an kể từ ngày 1/6. Việc ban hành các quyết định căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Công an nhân dân và căn cứ ý kiến của Bộ Chính trị về việc bố trí, sắp xếp và thực hiện chế độ, chính sách đối với Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII không tái cử khóa XIII.

Thượng tướng Lê Quý Vương sinh năm 1956. Ông từng giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ. Năm 2004, ông được bổ nhiệm làm Phó tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng Bộ Công an rồi Tổng cục trưởng đơn vị này. Ngày 10/3/2010, ông được Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an.

Thượng tướng Bùi Văn Nam sinh năm 1955. Ông được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Công an vào năm 2008. Tháng 8/2011, tướng Nam được Bộ Chính trị điều động làm Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình. Hai năm sau đó, ông được điều động trở lại giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an.

© Ảnh : TTXVN - Phạm Trung KiênThượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an bỏ phiếu khu vực bỏ phiếu số 7
Những quyết định mới nhất về thay đổi nhân sự của Bộ Công an - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.06.2021
Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an bỏ phiếu khu vực bỏ phiếu số 7

Còn thượng tướng Nguyễn Văn Thành sinh năm 1957. Ông từng là Chủ tịch UBND TP rồi Bí thư Thành ủy Hải Phòng. Ngày 1/12/2014, ông giữ chức Phó chánh Văn phòng Trung ương Đảng. Đến ngày 7/12/2015, Thủ tướng bổ nhiệm ông giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an.

Hiện, Bộ Công an còn 6 thứ trưởng, gồm: Trung tướng Trần Quốc Tỏ, trung tướng Nguyễn Văn Sơn, trung tướng Lương Tam Quang, trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, thiếu tướng Lê Quốc Hùng và thiếu tướng Lê Tấn Tới.

Tổng Bí thư dự Lễ công bố Quyết định chỉ định Đảng ủy Công an TW

Sáng nay 04/06, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự Lễ công bố Quyết định của Bộ Chính trị chỉ định Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 và Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương lần thứ Nhất. Cùng tham dự buổi lễ có các Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng và đại biểu đại diện một số bộ, ngành Trung ương.

© Ảnh : TTXVN - Lê Trí Dũng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với các đại biểu tại buổi lễ.
Những quyết định mới nhất về thay đổi nhân sự của Bộ Công an - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.06.2021
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với các đại biểu tại buổi lễ.

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi lễ.

© Ảnh : TTXVN - Lê Trí DũngĐại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu tại buổi lễ
Những quyết định mới nhất về thay đổi nhân sự của Bộ Công an - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.06.2021
Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu tại buổi lễ
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала