Đỗ Quang Vinh, thiếu gia nhà bầu Hiển đăng ký mua nửa triệu cổ phiếu SHB

© Ảnh : Facebook account of Kelvin Do Đỗ Quang Vinh
 Đỗ Quang Vinh - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.06.2021
Đăng ký
Con trai bầu Hiển (Đỗ Quang Hiển) – Đỗ Quang Vinh vừa đăng ký mua 500.000 cổ phiếu Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Hà Nội (SHB, mã cổ phiếu SHB – sàn HNX).

Thương vụ đăng ký mua nửa triệu cổ phiếu SHB của thiếu gia nhà bầu Hiển Đỗ Quang Vinh được thực hiện từ ngày 10/6 – 8/7 theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận.

Con trai bầu Hiển - Đỗ Quang Vinh mua 500.000 cổ phiếu SHB

Ngày 7/6, Ngân hàng Thương mại CP Sài Gòn Hà Nội (SHB, mã cổ phiếu SHB – sàn HNX) vừa công bố thông tin giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ.

Theo đó, ông Đỗ Quang Vinh, Phó Giám đốc Khối Ngân hàng Bán lẻ SHB, kiêm Chủ tịch Hội đồng thành viên SHB Finance, công ty con của SHB, đã đăng ký mua vào nửa triệu cổ phiếu SHB.

Ông bầu khét tiếng nhất V-League Đỗ Quang Hiển là Chủ tịch HĐQT ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội và Chủ tịch HĐQT Tập đoàn T&T. Ông Hiển cũng đứng tên lãnh đạo cao nhất tại nhiều doanh nghiệp khác như Tổng công ty Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội, CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS)... - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.02.2019
Bầu Hiển treo thưởng lớn để Hà Nội đánh bại CLB Trung Quốc

Cụ thể, nhằm thực hiện mục đích đầu tư, ông Đỗ Quang Vinh, con trai cả ông Đỗ Quang Hiển (Bầu Hiển), Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng vừa đăng ký mua vào 500.000 cổ phiếu SHB, tương đương 0,026% vốn ngân hàng này.

Được biết, hiện con trai bầu Hiển – ông Đỗ Quang Vinh, chưa sở hữu cổ phần nào tại Ngân hàng SHB. Trong khi đó, ông Đỗ Quang Hiển hiện đang nắm gần 53 triệu cổ phiếu, tương đương 2,75% vốn điều lệ ngân hàng SHB.

Giao dịch dự kiến sẽ được thực hiện theo hình thức khớp lệnh và thỏa thuận từ 10/6 – 8/7. Việc thiếu gia nhà bầu Hiển muốn mua nửa triệu cổ phiếu SHB là động thái đáng chú ý trong hoạt động kinh doanh của gia đình ông Đỗ Quang Hiển, vốn được biết đến như một thế phiệt trong giới nhà giàu Hà Nội.

Kết thúc phiên giao dịch sáng nay 7/6, giá cổ phiếu SHB đạt mức 30.200 đồng/cổ phiếu. Ước tính với mưc giá này, ông Đỗ Quang Vinh sẽ chi ra khoảng 15,1 tỷ đồng để hoàn tất mua 500.000 cổ phiếu Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Hà Nội.

Được biết, Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam (VSD) mới đây đã nhận lưu ký hơn 175 triệu cổ phiếu SHB bổ sung thêm với giá trị chứng khoán đăng ký bổ sung là hơn 1.750 tỷ đồng.

Vào tháng 5 vừa qua, được sự phê duyệt của Ngân hàng Nhà nước và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, SHB đã phát hành hơn 175 triệu cổ phiếu để chia cổ tức năm 2019 tỷ lệ 10% qua đó tăng vốn lên hơn 19.260 tỷ đồng. Phía ngân hàng cho biết, việc tăng vốn điều lệ này nằm trong kế hoạch phát triển của SHB và đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông.

Các công dân Việt Nam từ Hàn Quốc trở về tại sân bay Cần Thơ khuya ngày 2/4.  - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.04.2021
Cảng hàng không Việt Nam thu 6,1 tỷ đồng lãi ngân hàng mỗi ngày

Tiếp tục trong Quý III, Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Hà Nội có kế hoạch chia cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 10,5% qua đó tăng vốn lên hơn 21.282 tỷ đồng. SHB hiện đang hoàn thiện hồ sơ trình Ngân hàng Nhà nước phương án tăng vốn điều lệ đã được Đại hội cổ đông thường niên 2021 thông qua.

Cùng với đó, SHB cũng dự định chào bán gần 540 triệu cổ phiếu (tương đương tỷ lệ 100:28) cho cổ đông hiện hữu với mức giá đưa ra khá hấp dẫn là 12.500 đồng/cổ phiếu, thấp hơn 54% giá thị trường hiện tại của cổ phiếu SHB. Sau khi thương vụ hoàn tất, vốn điều lệ của Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Hà Nội sẽ tăng lên thành 26.674 tỷ đồng.

Tại Đại hội cổ đông lần thứ 29 tổ chức hồi giữa tháng 4/2021 vừa qua, cổ đông SHB đã thông qua nhiều nội dung quan trọng, trong đó thông qua kế hoạch kinh doanh bứt phá với 2 kịch bản kế hoạch lợi nhuận trong đó xác định mục tiêu tăng trưởng ít nhất 78% trong năm 2021, kế hoạch chi trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10,5%.

Đáng chú ý, trong năm nay, việc ngân hàng SHB sẽ tăng vốn từ việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền với tỷ lệ 100:28, giá chào bán dự kiến 12.500 đồng/cổ phiếu sẽ giúp gia tăng lợi ích cổ đông, đồng thời SHB cũng có thêm thặng dư vốn.

Những điều chưa biết về Đỗ Quang Vinh, thiếu gia nhà bầu Hiển

Ông Đỗ Quang Vinh còn rất trẻ, sinh năm 1989, là con trai lớn của bầu Hiển – tức ông Đỗ Quang Hiển, người nắm giữ cương vị Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn T&T (cổ phiếu 6,85%), đồng thời cũng là người đặt nền móng xây dựng SHB và đang là Chủ tịch ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Hà Nội.

Thành phố Hồ Chí Minh - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.03.2021
Vì sao Việt Nam được Ngân hàng Thế giới khen hết lời?

Ông Đỗ Quang Hiển cũng là lãnh đạo Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Sài Gòn - Hà Nội (SHF), Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS), Công ty cổ phần Phát triển đô thị và khu công nghiệp SHB (SHB Land), Tổng Công ty Bảo hiểm BSH, Công ty TNHH MTV T&T Đà Nẵng, Công ty TNHH T&T Hồ Chí Minh.

Bầu Hiển hiện cũng là Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Vừa và Nhỏ TP. Hà Nội, Uỷ viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Những năm gần đây, danh tiếng của bầu Hiển gắn liền với câu lạc bộ (CLB) Hà Nội (Hanoi FC).

CLB Hà Nội thành lập giữa năm 2006, với tên gọi cũ là Hà Nội T&T, thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Thể thao T&T (thành viên Tập đoàn T&T) và được xem như “đứa con tinh thần” của gia đình bầu Hiển.

Bầu Hiển có 2 người con trai là Đỗ Quang Vinh (sinh 1989) và Đỗ Vinh Quang (1995). Hồi đầu năm ngoái, con trai thứ hai của ông là Đỗ Vinh Quang đã mua vào tới gần 36 triệu cổ phiếu SHB và đã có lãi gấp 5 lần tính đến thời điểm hiện tại (bao gồm giá và được chi trả cổ tức).

Hồi tháng 5 vừa qua, Đỗ Vinh Quang đã bán ra 500 nghìn cổ phiếu, giá thời điểm đó quanh 28.000 đồng.

Toà nhà The World Bank Group - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.03.2021
Ngân hàng Thế giới giúp Việt Nam khảo sát quốc gia về giới

Riêng về con trai cả của bầu Hiển, ông Đỗ Quang Vinh, thiếu gia nhà ông Đỗ Quang Hiển nhận được nhiều sự kỳ vọng từ cha và gia đình. Ông Vinh theo học ngành tài chính, ngân hàng tại Đại học Middlesex (Anh) và có nhiều năm tu nghiệp, làm trong doanh nghiệp, ngân hàng ở nước ngoài trước khi trở về Việt Nam hồi năm 2019.

Thiếu gia nhà bầu Hiển dù chỉ mới 32 tuổi nhưng đã được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc khối ngân hàng bán lẻ, Giám đốc dự án CRM tại SHB và vừa qua là Chủ tịch Công ty tài chính SHB Finance.

Sinh ra trong gia đình thế phiệt, nhưng bản thân ông Đỗ Quang Vinh đã có rất nhiều nỗ lực, tư duy độc lập và giàu nhiệt huyết thay đổi.

Sau khi tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành tài chính, con trai cả của bầu Hiển có 3 năm làm việc tại ngân hàng nước ngoài và 5 năm làm CEO của T&T ở Mỹ.

Đối với Ngân hàng SHB, Đỗ Quang Vinh kỳ vọng sẽ mang lại luồng gió mới cho ngân hàng, đặc biệt trong việc chuyển đổi số, thực hiện hóa mục tiêu trở thành ngân hàng số bán lẻ hiện đại, đa năng hàng đầu Việt Nam.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала