Ở Trung Quốc bắt đầu giai đoạn bùng nổ thương mại

© AFP 2023 / Wang Zhao Người bán hàng bên lối vào một cửa hàng trên một con phố ở Bắc Kinh, Trung Quốc
Người bán hàng bên lối vào một cửa hàng trên một con phố ở Bắc Kinh, Trung Quốc - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.06.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Vào tháng 5 năm nay, giá trị xuất khẩu của Trung Quốc tính theo USD đã tăng gần 28% so với một năm trước đó. Nhập khẩu tăng 51,1%, đây là con số kỷ lục kể từ năm 2010. Thặng dư thương mại tính theo tháng lên tới 45,5 tỷ USD. Giai đoạn bùng nổ thương mại đã bắt đầu ở nước này, hãng tin Bloomberg nhận xét.

Nhu cầu đối với hàng hóa Trung Quốc ở nước ngoài tăng mạnh khi các nền kinh tế toàn cầu đang thoát khỏi tình trạng cô lập nhiều tháng nay, khiến mức độ chi tiêu tiêu dùng gia tăng.

Sự phục hồi mạnh mẽ đã thúc đẩy nhu cầu về nhiên liệu, góp phần làm giá cả mặt hàng này tăng đáng kể.

Cảng Thượng Hải - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.04.2021
Tại sao các nhà phân tích cho rằng kinh tế Trung Quốc sẽ sụp đổ?

Trong 5 tháng đầu năm, trao đổi thương mại giữa Nga và Trung Quốc tăng 23,6% tính theo giá trị năm (lên 50,65 tỷ USD). Xuất khẩu sang Nga tăng 35,3% (lên 22,921 tỷ USD). Nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ của Nga sang Trung Quốc tăng 15,4% (lên 27,735 tỷ USD). Trao đổi thương mại giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ tăng 52,3% trong 5 tháng, lên 279,64 tỷ USD.

Trong quý I năm nay, kinh tế Trung Quốc đạt mức tăng trưởng kỷ lục 18,3%, trong khi cùng kỳ năm ngoái giảm 6,8%.

Tăng trưởng kinh tế chịu ảnh hưởng của một số yếu tố, bao gồm sự gia tăng nhu cầu trong nước, sự ổn định của thị trường lao động, đảm bảo năng suất sản xuất cao và cải thiện kỳ vọng của doanh nhân.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала