Việt Nam bắt đầu khuyến khích người dân tố giác về tài sản bất minh

© Ảnh : Anh Tuấn - TTXVNĐồng chí Võ Văn Thưởng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu tại buổi lễ.
Đồng chí Võ Văn Thưởng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu tại buổi lễ.  - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.06.2021
Đăng ký
Ban Bí thư vừa có chỉ thị đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng kinh tế, trong đó khuyến khích người dân tố giác về tài sản bất minh.

Ban Bí thư cũng nêu rõ, người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về công tác thu hồi tài sản tham nhũng tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

Tăng cường thu hồi tài sản tham nhũng

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng vừa ký ban hành Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế.

Theo đánh giá của Ban Bí thư, công tác thu hồi tài sản tham nhũng và tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế đã có chuyển biến, tỷ lệ thu hồi được nâng lên. Song, nhận thức và trách nhiệm của một số cấp ủy, tổ chức đảng trong công tác này vẫn hạn chế. Cơ chế, chính sách, pháp luật còn bất cập.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng và các đại biểu tham dự hội nghị. - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.05.2021
Ông Võ Văn Thưởng hứa ‘chống tham nhũng không vùng cấm’ khi tranh cử vào Quốc hội Việt Nam

Đặc biệt, việc hợp tác quốc tế trong thu hồi tài sản tham nhũng bị tẩu tán ra nước ngoài còn khó khăn, vướng mắc, tỷ lệ thu hồi tài sản thất thoát, chiếm đoạt còn thấp.

Để nâng cao hiệu quả, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế, Ban Bí thư yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng nâng cao nhận thức, trách nhiệm và xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, xuyên suốt.

Quán triệt việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, Ban Bí thư nêu rõ người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về công tác thu hồi tài sản tham nhũng tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

Ban Bí thư yêu cầu xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật về thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế, nhất là quy định về trình tự, thủ tục thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt.

Cơ chế thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt không qua thủ tục kết tội, cơ chế xử lý tài sản bị kê biên, phong tỏa cũng như những vướng mắc trong kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản, thẩm định giá, bán đấu giá tài sản… được yêu cầu sớm hoàn thiện.

Ngăn chặn tẩu tán tài sản khi có dấu hiệu phạm tội tham nhũng, kinh tế

Trong Chỉ thị, Ban Bí thư lưu ý biện pháp ngăn chặn việc tẩu tán tài sản khi phát hiện có dấu hiệu tội phạm tham nhũng, kinh tế, đồng thời, xác định rõ trách nhiệm của từng chủ thể trong việc truy tìm, kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản ngay từ giai đoạn thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trao Quyết định của Chủ tịch nước bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thanh Nghị giữ chức Bộ trưởng Bộ Xây dựng. - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.04.2021
Vừa lên nắm Bộ Xây dựng, ông Nguyễn Thanh Nghị đã kêu gọi chống tham nhũng

Các biện pháp thu giữ, tạm giữ, kê biên tài sản, đất đai, phong tỏa tài khoản được yêu cầu kịp thời áp dụng ngay trong quá trình kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử.

Đặc biệt, để kịp thời phát hiện, khắc phục những tồn tại, Ban Bí thư khuyến khích người dân phản ánh, tố giác tài sản bất minh và sai phạm trong công tác thu hồi tài sản tham nhũng.

Vấn đề tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực này cũng được Ban Bí thư nhấn mạnh trong chỉ thị vừa ban hành.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала