WHO đề xuất cấm phụ nữ uống rượu

© Depositphotos.com / TomwangCác cô gái đang uống bia.
Các cô gái đang uống bia. - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.06.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Tổ chức Y tế Thế giới đề xuất cấm rượu đối với một số đối tượng phụ nữ, như được nêu trong dự thảo Kế hoạch hành động toàn cầu chống rượu cho giai đoạn 2022 - 2030.

Theo tài liệu, các quốc gia cần nâng cao nhận thức cộng đồng về sự nguy hiểm của đồ uống có cồn, nhưng cần đặc biệt chú ý đến trẻ em, phụ nữ có thai và phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ.

Бокал напротив прилавка с вином - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.02.2020
Chuyên gia thử rượu: Nước tăng lực có hại và không nên sử dụng

Uống rượu có hại cho sức khỏe

Uống rượu trước và trong khi mang thai có thể dẫn đến sự phát triển của các bệnh và rối loạn khác nhau ở trẻ, cũng như xuất hiện các vấn đề về hành vi xã hội và khả năng học tập, nội dung văn bản cho biết.

Người ta lưu ý điều này cũng có tác động tiêu cực đến thể chất và tâm lý của người mẹ.

Do đó, WHO kết luận lựa chọn tốt nhất là phụ nữ nên từ chối hoàn toàn việc sử dụng rượu.

Những tuyên bố này đã thu hút sự chỉ trích rộng rãi của cư dân mạng, và bản thân tổ chức này cũng bị cáo buộc phân biệt giới tính.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала