Người Mỹ thán phục đề án máy bay ném bom «điên rồ» của Liên Xô trong Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại

© Sputnik / Leonid Korobov / Chuyển đến kho ảnhMáy bay ném bom Pe-2 của Liên Xô
Máy bay ném bom Pe-2 của Liên Xô - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.06.2021
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) – Đề án máy bay «Zveno» do kỹ sư Liên Xô Vladimir Vakhmistrov phát triển vào những năm 30-40 của thế kỷ trước, đã là phương án sáng tạo nhất giải quyết vấn đề tăng phạm vi bay của máy bay chiến đấu.

Sử gia quân sự Sebastian Roblin đã có bài viết về điều này đăng trên tờ The National Interest.

Lễ ra mắt (thử nghiệm mặt đất và bay thử) chiếc Tu-22M3M nâng cấp đầu tiên ở Kazan - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.06.2019
Máy bay ném bom-mang tên lửa Tu-22M3M. Phiên bản hiện đại hóa của Backfire huyền thoại

Sáng tạo đổi mới của các kỹ sư Xô-viết

Bài báo nhấn mạnh tính chất độc đáo của ý tưởng phóng chiến đấu cơ từ cánh của máy bay ném bom ngay trong quá trình bay. Sử gia Roblin đặc biệt lưu ý rằng máy bay ném bom cho phép chiến đấu cơ cất cánh với vũ khí nặng hơn, còn chiến đấu cơ, đến lượt nó, có thể bảo vệ máy bay ném bom và thậm chí khởi động động cơ riêng để tăng cao tốc độ di chuyển của cỗ máy bay chở theo máy bay.

«Trong khi Hải quân Anh và Hoa Kỳ còn đang thử nghiệm việc ghép nối «máy bay-tầm gửi ký sinh» với khinh khí cầu giống như vật kèm thêm, thì Liên Xô đã có giải pháp của Vakhmistrov là dự án đầu tiên trong đó một máy bay ghép nối với một máy bay khác», - chuyên gia giải thích:

Đề án «Zveno» xuất hiện vài năm trước khi có phát minh đắt giá là tiếp nhiên liệu trên không, - nhà sử học nhấn mạnh,.

Theo quan điểm của sử gia Roblin, điều đáng chú ý là «kết cấu cồng kềnh» của kỹ sư Liên Xô hoá ra không chỉ phù hợp cho chuyến bay mà còn chứng tỏ «hiệu quả đáng kinh ngạc» trong suốt sự nghiệp chiến đấu ngắn ngủi những năm đầu của Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала