Việt Nam – Lào là quan hệ mẫu mực ‘có một không hai’ trên thế giới

© Ảnh : Trí Dũng - TTXVNTổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc Diễn văn chào mừng.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc Diễn văn chào mừng. - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.06.2021
Đăng ký
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, Việt – Lào là mối quan hệ quốc tế mẫu mực, thủy chung, trong sáng có một không hai trên thế giới, do đó, càng phải bảo vệ, giữ gìn, vun đắp mối thân tình đặc biệt Hà Nội – Vientiane (Viêng Chăn).

Giới chức Việt Nam vừa tổ chức trọng thể tiệc chiêu đãi đặc biệt chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith có chuyến công du đến Hà Nội ngày 28-29/6.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith cảm ơn Việt Nam, luôn giúp đỡ kịp thời, hiệu quả người anh em Lào, đồng thời nhấn mạnh, quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào - Việt Nam sẽ được bảo vệ, giữ gìn.

Cũng nhân chuyến thăm của đồng chí Thongloun Sisoulith, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào Đại tướng Chansamone Chanyalath đã có cuộc hội kiến với Thượng tướng Phan Văn Giang nhằm tăng cường hợp tác quốc phòng Việt – Lào.

Việt Nam chiêu đãi trọng thể lãnh đạo cấp cao Lào

Tối 28/6, lãnh đạo cấp cao Việt Nam, trước nhất là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tổ chức đất nước đã tổ chức tiệc chiêu đãi trọng thể chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch Lào Thongloun Sisoulith thăm hữu nghị Hà Nội.

Quang cảnh hội đàm. - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.06.2021
Không chỉ là anh em, Việt Nam quan trọng với Lào như thế nào?

Như Sputnik cập nhật các thông tin về chuyến công du nước ngoài đầu tiên đến Việt Nam sau khi được bầu làm Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào của ông Thongloun Sisoulith, ngày 28/6, lãnh đạo cấp cao chính quyền Hà Nội đã dành sự tiếp đại trọng thị, theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia đối với người anh em Lào với tình cảm hết sức đặc biệt.

Các nhân sự quan trọng chủ chốt nhất của Việt Nam đều xuất hiện tại tiệc chiêu đãi trọng thị này. Trong đó có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng và các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, lãnh đạo ban, bộ, ngành.

Đại diện phía Lào có các thành viên trong Đoàn và một số cán bộ Đại sứ quán Lào tại Việt Nam.

Quan hệ Việt – Lào mẫu mực có một không hai trên thế giới

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có bài phát biểu đáng chú ý tại tiệc chiêu đãi trọng thể này cho biết, lãnh đạo và nhân dân Việt Nam rất vui mừng, nồng nhiệt chào đón đồng chí Thongloun Sisoulith cùng Đoàn đại biểu cấp cao Lào đến Hà Nội.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc Diễn văn chào mừng.  - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.06.2021
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói về quan hệ Việt - Lào

Người đứng đầu Đảng Cộng sản cho rằng, chuyến thăm Việt Nam đầu tiên trên cương vị Tổng Bí thư, Chủ tịch nước của đồng chí Thongloun Sisoulith là sự kiện chính trị quan trọng, là dấu mốc có ý nghĩa lịch sử trong quan hệ Việt Nam – Lào.

“Đây là biểu hiện sinh động của mối quan hệ quốc tế mẫu mực, thủy chung, trong sáng, có một không hai trên thế giới, mang đến cho Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam những tình cảm nồng ấm, tình đồng chí, anh em gắn bó và thân thiết”, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ.

Theo nhà lãnh đạo Việt Nam, nhìn lại chặng đường lịch sử hào hùng đã qua, có thể vô cùng tự hào về mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào không ngừng phát triển và đơm hoa kết trái.

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, mối quan hệ này đã trở thành quy luật phát triển, là nhân tố quan trọng bảo đảm thắng lợi của sự nghiệp cách mạng ở mỗi nước và là tài sản chung vô giá của hai Đảng, hai dân tộc mà thế hệ hôm nay cần giữ gìn, bảo vệ, vun đắp và truyền cho muôn đời con cháu mai sau.

© Ảnh : Trí Dũng - TTXVNTổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Phu nhân, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Phu nhân nâng cốc chúc mừng tình đoàn kết, hữu nghị Việt Nam - Lào.
Việt Nam – Lào là quan hệ mẫu mực ‘có một không hai’ trên thế giới - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.06.2021
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Phu nhân, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Phu nhân nâng cốc chúc mừng tình đoàn kết, hữu nghị Việt Nam - Lào.
“Cần xây đắp nên mối tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào “sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu Long”, “vững bền hơn núi, hơn sông”, “sáng hơn trăng rằm, thơm hơn bông hoa nào thơm nhất”, Tổng Bí thư nói.

Cùng với đó, ông Nguyễn Phú Trọng tin tưởng chắc chắn rằng, với đường lối đổi mới toàn diện, dưới sự lãnh đạo dày dạn kinh nghiệm của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith đứng đầu, nhân dân Lào nhất định sẽ vượt qua mọi khó khăn, thử thách, tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong công cuộc đổi mới.

Việt Nam mong Lào sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, xây dựng thành công nước Lào hòa bình, độc lập, dân chủ, thống nhất và phồn vinh trong giai đoạn sắp tới.

Ông Vương Đình Huệ. - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.05.2021
Anh em và đối tác: Trung Quốc, Nhật, Lào, Campuchia đều nói ‘rất coi trọng Việt Nam’

Theo đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn nhận thức sâu sắc rằng, mỗi thắng lợi của Việt Nam đều in đậm dấu ấn về sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn, chí nghĩa, chí tình của Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em.

“Chúng tôi nguyện sẽ làm hết sức mình cùng với Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào bảo vệ, giữ gìn và vun đắp quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào ngày càng phát triển mạnh mẽ, thiết thực, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực, vì sự phồn vinh và hạnh phúc của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới”, người đứng đầu Nhà nước Việt Nam khẳng định.

Theo đồng chí Nguyễn Phú Trọng, trong bối cảnh và tình hình hiện nay đang đặt ra những yêu cầu mới, hơn bao giờ hết, hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước càng phải siết chặt tay nhau, chung sức, đồng lòng, phát huy mạnh mẽ truyền thống đoàn kết và hợp tác giúp đỡ lẫn nhau. Theo lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, hai nước sẽ tiếp tục đưa sự nghiệp cách mạng của hai dân tộc vững bước đi lên theo mục tiêu xã hội chủ nghĩa.

Cảm ơn Việt Nam: Hà Nội – Vientiane mối quan hệ hiếm có trên thế giới

Phát biểu tại tiệc chiêu đãi, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith chân thành gửi lời cảm ơn và vô cùng xúc động trước tình cảm và sự đón tiếp trọng thị, thân thiết, tình đồng chí anh em mà lãnh đạo Việt Nam dành cho Đoàn.

“Điều này thể hiện mối quan hệ hiếm có trên thế giới”, Tổng Bí thư Lào nhấn mạnh.

Theo người đứng đầu Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, cuộc Hội đàm cấp cao song phương Việt - Lào hôm nay đã thành công tốt đẹp, hai bên đã nhất trí ra Tuyên bố chung, ký kết các văn kiện quan trọng nhằm tiếp tục khẳng định mạnh mẽ quyết tâm chính trị cao độ để tiếp tục tăng cường, thắt chặt mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân ngày càng không ngừng phát triển bền vững.

© Ảnh : Trí Dũng - TTXVNTổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đọc Diễn văn đáp từ.
Việt Nam – Lào là quan hệ mẫu mực ‘có một không hai’ trên thế giới - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.06.2021
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đọc Diễn văn đáp từ.

Theo ông Thongloun Sisoulith, quan hệ đặc biệt Việt - Lào “không có thế lực nào phá hoại được”.

Đồng chí Thongloun Sisoulith tin tưởng chắc chắn rằng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đứng đầu, nhân dân Việt Nam anh em sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng phát triển đất nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng đề ra, đạt được mục tiêu dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ và văn minh.

Thượng tướng Phan Văn Giang tiếp Đại sứ Lào tại Việt Nam Sengphet Houngboungnuang. - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.04.2021
Việt Nam tăng cường hợp tác quốc phòng với Trung Quốc, Lào, Campuchia
Thay mặt Đảng, Chính phủ và nhân dân các dân tộc Lào, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith “chân thành cảm ơn và biết ơn sâu sắc” Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam anh em đã dành sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu, kịp thời và có hiệu quả trong quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng phát triển đất nước ngày nay nay của nhân dân Lào.

Nhà lãnh đạo Lào cũng khẳng định, mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào - Việt Nam sẽ được bảo vệ và giữ gìn.

“Thế hệ lãnh đạo hai nước cần có trách nhiệm giáo dục, tuyên truyền cho các thế hệ mai sau của hai nước nhận thức sâu sắc để bảo vệ, giữ gìn và phát huy mối quan hệ này”, ông Sisoulith nêu rõ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith cũng chúc quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào - Việt Nam “mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững”.

Món quà vô giá Việt Nam tặng Lào

Trước đó, trong chiều 28/6, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith tiếp thân mật ông Đào Việt Trung. - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.12.2019
Việt Nam - Lào tiếp tục tăng cường hợp tác
Lãnh đạo hai nước một lần nữa khẳng định chuyến thăm của người đứng đầu Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đến Hà Nội là minh chứng sống động của mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào.

Theo đồng chí Vương Đình Huệ, lãnh đạo và nhân dân Việt Nam luôn quan tâm theo dõi tình hình đất nước Lào anh em. Việt Nam đánh giá cao công tác chống dịch của Lào và hy vọng chính quyền Vientiane sẽ sớm kiểm soát được dịch bệnh, tiếp tục thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội lần thứ XI Đảng Nhân dân cách mạng Lào.

Việt Nam – Lào nhất trí tiếp tục đẩy mạnh hợp tác Quốc hội hai nước. Cũng nhân cuộc gặp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch Thongloun Sisoulith thông báo hiện nay công trình nhà Quốc hội Lào mới - món quà quý giá mà Việt Nam tặng đã cơ bản hoàn thành, đưa vào sử dụng phục vụ kỳ họp thứ nhất Quốc hội khoá IX của Lào mới đây.

© Ảnh : Doãn Tấn - TTXVNChủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith.
Việt Nam – Lào là quan hệ mẫu mực ‘có một không hai’ trên thế giới - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.06.2021
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith.
“Nhân dân Lào hết sức tự hào, cho rằng đây là món quà quý giá, ý nghĩa, có sự hài hoà về kiến trúc, bền vững, được xây dựng với công nghệ hiện đại”, nhà lãnh đạo nhấn mạnh.

Cũng nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith trân trọng và chuyển lời mời của Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane mời Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sớm thu xếp thời gian thăm Lào trong thời gian phù hợp.

Tăng hợp tác quốc phòng Việt Nam – Lào bất chấp Covid-19

Ngày 28/6, Đại tướng Chansamone Chanyalath, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào đã có cuộc hội kiến với Thượng tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam bàn về phương hướng hợp tác quân sự quốc phòng Việt – Lào thời gian tới.

Phát biểu tại cuộc gặp, Thượng tướng Phan Văn Giang vui mừng được hội kiến với Đại tướng Chansamone Chanyalath - một người bạn, người đồng chí, đồng đội thân thiết và gắn bó của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.01.2020
Quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam – Lào ngày càng phát triển sâu rộng

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng Việt Nam cũng cảm ơn Đại tướng Chansamone Chanyalath đã gửi lời thăm hỏi cũng như chia sẻ, động viên Quân đội nhân dân Việt Nam trước những ảnh hưởng do dịch Covid-19 gây ra thời gian qua.

Cảm ơn sự hỗ trợ của Bộ Quốc phòng Lào dành cho Bộ Quốc phòng Việt Nam trong công tác phòng, chống dịch thời gian qua, Thượng tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, qua những thử thách, khó khăn cùng với tình cảm, sự chia sẻ hai bên dành cho nhau, càng khẳng định tình cảm gắn bó, keo sơn, chia ngọt sẻ bùi có một không hai giữa Quân đội và nhân dân hai nước.

Người đứng đầu Bộ Quốc phòng Việt Nam lưu ý, trong cuộc chiến chống dịch Covid-19 còn phức tạp, hai bên cần luôn sát cánh, hỗ trợ lẫn nhau để sớm góp phần đẩy lùi dịch bệnh, sớm đưa cuộc sống của nhân dân trở lại bình thường và phát triển kinh tế đất nước.

“Bộ Quốc phòng Việt Nam sẵn sàng tiếp tục cử chuyên gia sang chia sẻ kinh nghiệm cũng như hỗ trợ trang thiết bị, vật tư y tế phòng, chống dịch Covid-19 khi Bộ Quốc phòng Lào có yêu cầu”, người đứng đầu Bộ Quốc phòng Việt Nam nêu rõ.

Đại tướng Chansamone Chanyalath cảm ơn Bộ Quốc phòng Việt Nam thời gian qua đã kịp thời hỗ trợ Bộ Quốc phòng Lào phòng, chống dịch Covid-19. Ông nhấn mạnh rằng, dù trong bất kỳ bối cảnh nào, hai Đảng, hai Nhà nước, Quân đội và Nhân dân hai nước Lào - Việt Nam vẫn luôn dành cho nhau những tình cảm chân thành, chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau.

Cũng tại cuộc làm việc này, Thượng tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Chansamone Chanyalath nhấn mạnh, dù chịu tác động của dịch Covid-19, nhưng Quân đội hai nước vẫn chủ động phối hợp, triển khai tốt các nội dung trong Kế hoạch hợp tác năm 2021.

Cùng với đó, trên cơ sở kết quả cuộc hội đàm trực tuyến giữa hai Bộ trưởng vào tháng 5/2021, các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng hai nước đã nhanh chóng triển khai đầy đủ, có hiệu quả các nội dung được thống nhất.

Việt Nam và Lào cũng nhất trí trong thời gian tới tập trung tiếp tục làm công tác chuẩn bị để khi tình hình cho phép sẽ tiến hành triển khai ngay các nội dung hợp tác, bao gồm trao đổi đoàn các cấp, các hoạt động chung giữa Quân đội hai nước, tập huấn, công tác chuyên gia.

Ngoài ra, hai bên tiếp tục chỉ đạo các lực lượng chức năng ở khu vực biên giới tiếp tục phối hợp chặt chẽ để góp phần ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh cũng như các loại tội phạm xuyên biên giới thông qua việc đẩy mạnh các hoạt động tuần tra, kiểm soát chặt chẽ biên giới, cửa khẩu, đường mòn, lối mở; ngăn chặn triệt để các hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và Đại tướng Tea Banh, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Vương quốc Campuchia cùng Đại tướng Chansamone Chanyalath, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào đến dự buổi lễ. - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.12.2019
Sống chết có nhau: Tình đoàn kết anh em trong hợp tác quốc phòng Việt Nam, Lào và Campuchia
Cũng trong chiều 28/6, Đại tướng Chansamone Chanyalath, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào cũng đã có cuộc hội kiến với Đại tướng Ngô Xuân Lịch, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam.

Có thể thấy, quan hệ thân tình được duy trì hết sức tốt đẹp giữa Bộ trưởng Quốc phòng Lào Chansamone Chanyalath với nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng Việt Nam, Đại tướng Ngô Xuân Lịch.

Trao đổi với Tướng Lịch, Đại tướng Chansamone Chanyalath nhấn mạnh quân đội hai nước đã nhất trí tiếp tục hợp tác chặt chẽ, xứng đáng với sự tin cậy của hai Đảng và Nhân dân hai nước.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch cảm ơn những tình cảm tốt đẹp của Đại tướng Chansamone Chanyalath, đồng thời bày tỏ vui mừng nhận thấy trong nhiệm kỳ công tác của mình, hợp tác quốc phòng Việt Nam - Lào đã ngày càng được củng cố thiết thực, đi vào chiều sâu trên các lĩnh vực và là một trong những trụ cột quan trọng trong quan hệ hai nước.

Nguyên Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch cũng tin tưởng chắc chắn rằng đây sẽ tiếp tục là dòng chảy chính trong quan hệ quốc phòng song phương Việt – Lào thời gian sắp tới.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала