Vĩnh Phúc: Sau lùm xùm bổ nhiệm con gái, bà Hoàng Thị Thúy Lan vẫn tái đắc cử 100%

© Ảnh : Hoàng Hùng - TTXVNBí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan phát biểu kết luận buổi làm việc.
Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan phát biểu kết luận buổi làm việc. - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.06.2021
Đăng ký
Dù vướng vào lùm xùm bổ nhiệm con gái Trần Huyền Trang làm Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, bà Hoàng Thị Thúy Lan, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XVI vẫn tái đắc cử khóa mới với phiếu bầu đạt 100%.

Bà Trần Huyền Trang, con gái Bí thư Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan, mới 31 tuổi, sau tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kinh tế ở Trung Quốc, du học Singapore về công tác trong nước đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận vì đường quan lộ thần tốc.

Bí thư Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan tái đắc cử với tỷ lệ 100% phiếu bầu

Ngày 29/6, Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc khóa mới (khóa XVII), nhiệm kỳ 2021- 2026 đã họp phiên thứ nhất.

Phiên họp có nội dung trọng tâm là kiện toàn tổ chức của Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 và thông qua một số vấn đề quan trọng khác.

 Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa phát biểu - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.06.2021
Vụ bà Trần Huyền Trang: Vĩnh Phúc thu hồi quyết định bổ nhiệm con gái Bí thư Tỉnh ủy

Chủ trì kỳ họp này là bà Hoàng Thị Thúy Lan, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Phúc khóa XVI.

Phát biểu khai mạc kỳ họp sáng nay, bà Hoàng Thị Thúy Lan, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc khóa XVI, đánh giá cao sự tích cực, chủ động, sáng tạo của các cấp, ngành, địa phương, đơn vị trong tỉnh góp phần vào thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc chúc mừng 51 đại biểu vừa được cử tri tin tưởng bầu vào Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Cũng trong khuôn khổ kỳ họp hôm nay, Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc nghe Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Duy Thành báo cáo kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Sau đó là kết quả xác nhận tư cách đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo báo cáo, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã diễn ra thành công, đạt kết quả cao.

Báo cáo của lãnh đạo Vĩnh Phúc cho thấy, toàn tỉnh có 99,41% cử tri đi bỏ phiếu, bầu đủ 6 đại biểu Quốc hội khóa XV và 51 đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, 301 đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp huyện, thành phố và 3.337 đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã, phường, thị trấn.

“Thành công của cuộc bầu cử khẳng định sự ổn định vững chắc về chính trị, xã hội trên địa bàn tỉnh, sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, nhất là sự nỗ lực phấn đấu của các đơn vị bầu cử từ tỉnh đến cơ sở trong quá trình chuẩn bị và tổ chức cuộc bầu cử”, báo cáo nêu rõ.

Tiếp tục chương trình tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã bầu các chức danh thuộc thẩm quyền Hội đồng Nhân dân tỉnh gồm: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, các Trưởng, Phó trưởng của các Ban Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc.

Đáng chú ý, với tỷ lệ phiếu bầu đạt 100%, bà Hoàng Thị Thúy Lan, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XVI, tái đắc cử Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XVII.

Cũng theo kết quả bầu các chức danh UBND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, với tỷ lệ phiếu bầu đạt 100%, ông Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 tái đắc cử chức danh Chủ tịch UBND tỉnh.

Ông Lê Duy Thành, sinh năm 1969, quê ở xã Vũ Di, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc, có trình độ Cao cấp lý luận chính trị, trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Kinh tế.

Ông Lê Duy Thành được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc từ tháng 10/2020 tới nay. Trước đó, ông giữ các chức vụ Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, Bí thư Huyện ủy Lập Thạch, Phó cục trưởng Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc.

Các Phó Chủ tịch UBND Tỉnh Vĩnh Phúc khóa mới gồm Vũ Việt Văn, Nguyễn Văn Khước, Vũ Chí Giang cũng với tỷ lệ phiếu bầu 100%.

Trong khi đó, các ông, bà Nguyễn Mạnh Thắng, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh khóa XVI tái đắc cử chức Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh khóa XVII, Nguyễn Thái Thịnh, Phó Trưởng Ban Pháp chế, HĐND tỉnh khóa XVI giữ chức Trưởng Ban Pháp chế, HĐND tỉnh khóa XVII, Nguyễn Thị Minh Hiên, Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh khóa XVI giữ chức Phó Trưởng Ban Pháp chế, HĐND tỉnh khóa XVII, Đỗ Thị Thanh Hương, Phó Chánh văn phòng UBND tỉnh giữ chức Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh khóa XVII, Hà Thị Thanh Nhàn, Trưởng phòng Tổng hợp, Văn phòng HĐND tỉnh giữ chức Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh khóa XVII.

Các đại biểu cũng bầu ra được 16 ủy viên UBND tỉnh và bầu Hội thẩm nhân dân của TAND tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Cũng tại kỳ họp này, lãnh đạo Vĩnh Phúc thông qua Nghị quyết về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ HĐND tỉnh năm 2021, điều chỉnh kế hoạch vốn và phân khai chi tiết nguồn vốn kế hoạch đầu tư công năm 2021, phân bổ vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 (nguồn vốn ngân sách Trung ương) và quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án thuộc thẩm quyền.

Bí thư Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan và vụ bổ nhiệm con gái Trần Huyền Trang

Bà Hoàng Thị Thúy Lan, sinh năm 1966, quê quán ở phường Ngô Quyền, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, trình độ Cao cấp lý luận chính trị, trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Luật, ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội.

Kỳ họp thứ hai của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.03.2021
Vụ ‘con quan rồi lại làm quan’, Vĩnh Phúc bị Trung ương yêu cầu kiểm điểm
Theo quá trình công tác, bà Hoàng Thị Thúy Lan được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc từ tháng 2/2015 đến nay.

Trước đó, bà Hoàng Thị Thúy Lan đã từng kinh qua nhiều vị trí như Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng ban Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Vĩnh Phúc…

Việc bà Hoàng Thị Thúy Lan tái đắc cử với số phiếu bầu 100% gây chú ý rất lớn trong dư luận, bởi trước đó, Bí thư Vĩnh Phúc liên quan đến vụ lùm xùm bổ nhiệm con gái làm Phó Giám đốc Sở, được báo chí trong nước phản ánh rộng rãi.

Cụ thể, lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc nhiều lần lên tiếng khẳng định việc bổ nhiệm bà Trần Huyền Trang, con gái Bí thư Hoàng Thị Thúy Lan đã được các cấp thực hiện theo đúng chủ trương của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện quy trình cán bộ 5 bước theo đúng quy định một cách dân chủ, khách quan, công khai, đúng quy định.

Căn cứ vào văn bản của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc thì việc bổ nhiệm bà Trần Huyền Trang nhận được sự đồng thuận rất cao của lãnh đạo tỉnh này.

“Căn cứ kết quả giới thiệu và ý kiến của các cơ quan liên quan và kết quả thẩm định tiêu chuẩn chính trị, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, thảo luận và tiến hành bỏ phiếu kín, kết quả đồng chí Trần Huyền Trang đạt 14/14 phiếu = 100%”, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Vĩnh Phúc từng trả lời báo giới nêu rõ.

Như vậy, tức là chính Bí thư Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan cũng đã tự bỏ phiếu đồng ý bổ nhiệm con gái mình làm Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, dư luận đặt câu hỏi, liệu lãnh đạo tỉnh tự bỏ phiếu cho “ái nữ” nhà mình làm Phó Giám đốc Sở như thế liệu có khách quan, công bằng hay không.

Trần Huyền Trang, con gái Bí thư Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan, sinh năm 1990, tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kinh tế ở Trung Quốc rồi về nước chỉ làm chuyên viên tại Thành Đoàn thành phố Vĩnh Yên theo cơ chế xét tuyển để vào bộ máy đoàn thể.

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan chúc mừng tập thể lãnh đạo Sở Y tế Vĩnh Phúc - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.03.2021
Học Trung Quốc về, con gái Bí thư Vĩnh Phúc tài giỏi thế nào mà thăng tiến thần tốc thế?

Sau đó, ừ năm 2013, tức khi đó bà Trang mới chỉ 23 tuổi, sau khi từ Trung Quốc về làm việc tại Thành đoàn TP. Vĩnh Yên, bà được xét tuyển vào viên chức mà không qua thi tuyển.

Khoảng một năm sau khi công tác ở Thành Đoàn Vĩnh Yên, đến tháng 4/2014, bà Trang lại được bổ nhiệm làm Phó Bí thư Thành Đoàn. Đến tháng 9/2015, con gái Bí thư Hoàng Thị Thúy Lan được cử đi học lớp cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung ở Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Tháng 7/2016, bà Trần Huyền Trang được điều chuyển về làm chuyên viên tại Phòng Thẩm định thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc. Khoảng 10 tháng sau, tháng 4/2017, bà Trang được bổ nhiệm giữ chức Phó phòng thẩm định.

Được biết, chức vụ này được bà Trang đảm nhiệm cho đến tháng 6/2020. Tuy nhiên, trong thời gian này, từ tháng 3/2019, bà Trang đã được UBND tỉnh cử đi học tiếng Anh tại Singapore trong thời gian hơn 10 tháng.

Sau khi du học Singapore về, từ tháng 7/2020, bà Trần Huyền Trang được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Trung tâm nghiên cứu, xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp (thuộc Sở KH&ĐT tỉnh Vĩnh Phúc).

Sau đó, chưa đầy 8 tháng sau (tháng 2/2021), con gái Bí thư Thúy Lan lại tiếp tục được bổ nhiệm giữ chức Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc.

Sau kết luận của Trung ương, Vĩnh Phúc thu hồi quyết định bổ nhiệm

Tại kỳ họp thứ 2 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương vừa qua, cơ quan này xác định, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, Quy chế làm việc, quy định về trách nhiệm nêu gương và các quy định của Đảng, Nhà nước trong việc bổ nhiệm một số cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan phát biểu tại lễ kỷ niệm. - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.03.2021
Bí thư Vĩnh Phúc tự ‘bỏ phiếu bầu’ con gái làm Phó Giám đốc Sở, Bộ Nội vụ nói gì?

Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc thu hồi, hủy bỏ các nghị quyết, quyết định không đúng quy định về công tác cán bộ, đồng thời kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan. Trong đó có trường hợp bà Trần Huyền Trang, con gái Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hoàng Thị Thúy Lan được bổ nhiệm là Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư khi chỉ mới 31 tuổi.

Tại cuộc họp báo thường kỳ ngày 18/6 vừa qua, Bộ Nội vụ cho hay, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã thu hồi quyết định bổ nhiệm chức danh Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đối với bà Trần Huyền Trang.

Theo đó, thực hiện kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành văn bản rút lại các quyết định bổ nhiệm cán bộ không đủ tiêu chuẩn, điều kiện tại địa phương này đối với con gái Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan – bà Trần Huyền Trang.

“Trong số các trường hợp bị rút quyết định bổ nhiệm có bà Trần Huyền Trang, Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Phúc”, ông Nguyễn Tư Long, Vụ phó Công chức Viên chức (Bộ Nội vụ) cho biết tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Nội vụ chiều 18/6.

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan phát biểu tại hội nghị. - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.03.2021
Dư luận Việt Nam xôn xao vụ con gái Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc làm tân Phó Giám đốc Sở
Sau khi bị thu hồi quyết định bổ nhiệm, bà Trang hiện giữ chức Phó phòng thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc.

Theo ông Nguyễn Tư Long, Vụ phó Vụ Công chức, viên chức, Bộ Nội vụ, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kiểm tra và có kết luận liên quan đến công tác cán bộ ở tỉnh Vĩnh Phúc gây ồn ào dư luận thời gian qua.

Ông Long cũng nhấn mạnh, tỉnh Vĩnh Phúc đã kịp thời ban hành văn bản để rút lại các quyết định bổ nhiệm không đủ điều kiện, tiêu chuẩn.

“Theo thông tin chúng tôi được biết từ Sở Nội vụ Vĩnh Phúc, tỉnh Vĩnh Phúc đã có văn bản số 647 ngày 17/3/2021 về việc này và được Ủy ban Kiểm tra Trung ương đánh giá kịp thời để xử lý sai phạm”, đại diện Bộ Nội vụ khẳng định.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала