Israel công bố video về vụ "hủy diệt" tàu Nga

© Ảnh : Public domainVụ phóng thử nghiệm hệ thống chống tên lửa Khets-3 (Strela-3) ở Israel.
Vụ phóng thử nghiệm hệ thống chống tên lửa Khets-3 (Strela-3) ở Israel. - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.06.2021
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Công ty công nghiệp-quân sự Rafael của Israel đã công bố một video hoạt hình cho thấy tên lửa hành trình Sea Breaker “tiêu diệt” một tàu tên lửa do Liên Xô sản xuất.

Tên lửa hành trình mới Sea Breaker

Theo báo cáo đăng trên trang web của một trong những nhà sản xuất lớn nhất trong ngành công nghiệp quân sự của Israel, tổ hợp Rafael, tên lửa dẫn đường mới phóng từ đất liền hay từ trên biển đều có thể tiêu diệt mục tiêu ở khoảng cách lên đến 300 km kể cả khi kẻ địch thực hiện các biện pháp đối phó điện tử mạnh mẽ. Theo nhà sản xuất, chỉ cần một tên lửa là có thể tiêu diệt một mục tiêu cấp tàu khu trục nhỏ.

Video hoạt hình trên trang web của Rafael cho thấy vụ phá hủy của một tàu tên lửa có số hiệu trên thân tàu là 962. Theo dữ liệu mở, tàu R-71 "Shuya" (Dự án 1241) được hạ thủy vào năm 1983 và là một phần của Hạm đội Biển Đen của Nga.

Tàu tên lửa Đề án 1241 được đóng tại Liên Xô và Nga từ năm 1979 đến năm 1996. Tàu này đã được bán ra nước ngoài, bao gồm cả cho Yemen.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала