- Sputnik Việt Nam, 1920
Đại dịch COVID-19
Tin tức mới nhất về tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam và thế giới.

Theo số liệu của WHO, không có ca COVID-19 nào được ghi nhận ở Bắc Triều Tiên

© AP Photo / Cha Song HoNgười qua đường đeo mặt nạ y tế trên đường phố ở Bình Nhưỡng, Triều Tiên
Người qua đường đeo mặt nạ y tế trên đường phố ở Bình Nhưỡng, Triều Tiên - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.06.2021
Đăng ký
GENEVA (Sputnik) - Dịch vụ báo chí của WHO nói với Sputnik rằng không có ca mắc COVID-19 nào được ghi nhận ở CHDCND Triều Tiên.
"Ngoài những thông tin được chia sẻ bởi các phương tiện truyền thông, không có báo cáo nào về sự cố nghiêm trọng liên quan đến việc nới lỏng các biện pháp chống dịch. Theo bản tin cập nhật mới nhất về COVID-19 do chính phủ cung cấp cho WHO (tính đến ngày 24 tháng 6), CHDCND Triều Tiên vẫn chưa có trường hợp nào mắc COVID-19 được đăng ký", - dịch vụ báo chí WHO cho biết.
Hành khách xe buýt trong mặt nạ y tế. Bắc Triều Tiên - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.04.2020
Các chuyên gia y tế Bắc Triều Tiên tuyên bố rằng không có ca nhiễm COVID-19 ở đất nước này

Sự an toàn của đất nước đang bị đe dọa

Trước đó, tại Hội nghị mở rộng lần thứ hai của Bộ Chính trị Đảng Lao động Triều Tiên, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã chỉ trích các quan chức cấp cao về "sự cố nghiêm trọng" trong khuôn khổ nỗ lực chống dịch trên toàn quốc, đe dọa đến sự an toàn của nhân dân và đất nước.

Không rõ sai sót của các quan chức là gì, nhưng khỉ ra sự vô trách nhiệm và thiếu năng lực "kinh niên" của các quan chức cấp cao, ông Kim Jong-un kêu gọi Đảng Lao động Triều Tiên phải đấu tranh ở khắp mọi nơi với "những khiếm khuyết về hệ tư tưởng" và tất cả các loại yếu tố tiêu cực có thể tìm thấy trong các quan chức.

Đọc thêm:

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала