Ủy ban châu Âu đưa ra tối hậu thư cho Hungary về luật chống tuyên truyền đồng tính

© REUTERS / Marton MonusBiểu tình phản đối việc thông qua luật cấm tuyên truyền LGBT ở Hungary
Biểu tình phản đối việc thông qua luật cấm tuyên truyền LGBT ở Hungary - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.07.2021
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen gọi luật chống tuyên truyền LGBT của Hungary là "kinh tởm" và yêu cầu hủy bỏ nó, Euronews đưa tin.

Ủy ban Châu Âu sẽ hành động

“Nếu Hungary không khắc phục tình hình, Ủy ban châu Âu sẽ sử dụng quyền hạn của mình để bảo vệ các nguyên tắc và thỏa thuận cơ bản” - bà Ursula von der Leyen nói tại Nghị viện châu Âu.

Đồng thời, bà nhấn mạnh rằng EC sử dụng khả năng này với bất kể nước nào vi phạm luật pháp châu Âu. 

Coca Cola - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.08.2019
Hungary kêu gọi tẩy chay Coca-Cola do tuyên truyền đồng tính

Bà Von der Leyen không nói rõ chính xác các biện pháp sẽ được thực hiện đối với Budapest. Ở đây có khả năng đang nói về việc nộp đơn lên Tòa án EU và phạt tiền tài chính, kênh Euronews đưa tin.

Cuối tháng 6, Ủy ban châu Âu đã gửi thư tới các nhà chức trách Hungary bày tỏ "quan ngại pháp lý" về luật này.

Luật "chống đồng tính" của Hungary

Đạo luật giật gân do Thủ tướng Viktor Orban đề xuất đã được Quốc hội Hungary thông qua vào giữa tháng Sáu. Theo tài liệu, không được phép hiển thị cho trẻ vị thành niên các tài liệu "khuyến khích đồng tính luyến ái hoặc chuyển đổi giới tính". Ngoài ra, đại diện cộng đồng LGBT sẽ không thể xuất hiện trong các chương trình dành cho trẻ em hoặc tài liệu giáo dục. Ngoài ra, các hạn chế này cũng được áp đặt đối với giáo dục giới tính.

Đọc thêm: Mỹ sẽ treo cờ LGBT trên các căn cứ quân sự?

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала