Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp tân Đại sứ Nga tại Việt Nam đến trình Quốc thư

© Ảnh : TTXVN - Hoàng Thống NhấtChủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Nga tại Việt Nam đến trình Quốc thư
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Nga tại Việt Nam đến trình Quốc thư - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.07.2021
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Sáng 13/7/2021, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp các Đại sứ Thái Lan, Đại sứ Liên bang Nga, Đại sứ Cộng hoà Cuba và Đại sứ Cộng hòa Chile đến trình Quốc thư.

Tân đại sứ Nga tại Việt Nam

Sáng nay (13/07), Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhận Quốc thư của Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga, ông Bezdetko Gennady tại Việt Nam. Trước đó vào ngày 25/03, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có sắc lệnh bổ nhiệm ông Gennady Bezdetko làm tân Đại sứ Nga tại Việt Nam, sắc lệnh này đã được công bố trên Cổng thông tin pháp lý chính thức Liên bang Nga:

 “Bổ nhiệm ông Gennady Stepanovich Bezdetko làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Liên bang Nga tại nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.
© Ảnh : TTXVN - Hoàng Thống NhấtChủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam Bezdetko Gennady đến trình Quốc thư.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp tân Đại sứ Nga tại Việt Nam đến trình Quốc thư - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.07.2021
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam Bezdetko Gennady đến trình Quốc thư.

Ông Gennady Stepanovich Bezdetko sinh năm 1963. Trước khi được bổ nhiệm làm tân Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Liên bang Nga tại Việt Nam, ông Bezdetko là Phó Vụ trưởng Vụ Châu Á 3 của Bộ Ngoại giao Nga. Trước đó, ông cũng từng là Tham tán Công sứ Nga tại Việt Nam. Ông có hàm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền hạng Nhì.

Theo một sắc lệnh khác của Tổng thống Nga Putin, ông Konstantin Vnukov - người giữ chức Đại sứ Nga tại Việt Nam từ cuối năm 2014 - được miễn nhiệm chức vụ này. Trước đó, ngày 23.3, thừa ủy quyền của Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng đã chủ trì buổi lễ trao tặng Huân chương Hữu nghị cho Đại sứ Nga tại Việt Nam Konstantin Vnukov.

© Ảnh : TTXVN - Hoàng Thống NhấtChủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn đại biểu Đại sứ quán Liên bang Nga tại buổi trình Quốc thư
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp tân Đại sứ Nga tại Việt Nam đến trình Quốc thư - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.07.2021
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn đại biểu Đại sứ quán Liên bang Nga tại buổi trình Quốc thư

Tại cuộc gặp gỡ, cả 2 bên đã thảo luận hiện trạng và triển vọng phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Nga và Việt Nam, cũng như thúc đẩy các mối quan hệ kinh tế-thương mại, hợp tác về kỹ thuật - quân sự, cùng phối hợp hành động trong các lĩnh vực khoa học và nhân văn.

Đồng thời, ghi nhận sự phối hợp hành động chặt chẽ giữa hai nước trên trường quốc tế, tầm quan trọng trong việc tiếp tục các nỗ lực chung trong cuộc chiến chống Covid-19 chủng mới, bao gồm việc cung cấp vaccine Sputnik V từ phía Nga cho Việt Nam.

Qua đó, khẳng định sự quyết tâm hỗ trợ lẫn nhau của 2 bên trong toàn bộ các vấn đề của những chương trình nghị sự song phương. Cuộc gặp gỡ đã diễn ra trong bầu không khí ấm áp và hữu nghị.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp các Đại sứ đến trình Quốc thư

Cùng buổi gặp mặt, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp các Đại sứ khác là Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Thái Lan - Nikorndej Blankura, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hoà Cuba - Orlando Nicolás Hernándes Guillén và Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hoà Chile - Patricio Becker đến trình Quốc thư.

© Ảnh : TTXVN - Hoàng Thống NhấtChủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam đến trình Quốc thư
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam đến trình Quốc thư - Sputnik Việt Nam
1/3
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam đến trình Quốc thư
© Ảnh : TTXVN - Hoàng Thống NhấtChủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp nhận Quốc thư của Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hoà Chile tại Việt Nam Patricio Becker.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp nhận Quốc thư của Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hoà Chile tại Việt Nam Patricio Becker.  - Sputnik Việt Nam
2/3
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp nhận Quốc thư của Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hoà Chile tại Việt Nam Patricio Becker.
© Ảnh : TTXVN - Hoàng Thống NhấtChủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhận Quốc thư của Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hoà Cuba tại Việt Nam Orlando Nico.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhận Quốc thư của Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hoà Cuba tại Việt Nam Orlando Nico. - Sputnik Việt Nam
3/3
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhận Quốc thư của Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hoà Cuba tại Việt Nam Orlando Nico.
1/3
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam đến trình Quốc thư
2/3
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp nhận Quốc thư của Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hoà Chile tại Việt Nam Patricio Becker.
3/3
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhận Quốc thư của Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hoà Cuba tại Việt Nam Orlando Nico.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала