Số nạn nhân do lũ lụt ở miền Tây nước Đức lên tới 93 người

© REUTERS / Wolfgang RattayThành phố Bad Neuenahr-Ahrweiler của Đức chịu ảnh hưởng do mưa lớn và lũ lụt
Thành phố Bad Neuenahr-Ahrweiler của Đức chịu ảnh hưởng do mưa lớn và lũ lụt - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.07.2021
Đăng ký
BERLIN (Sputnik) - Số người chết vì lũ lụt ở miền Tây nước Đức đã lên tới 93 người, hãng thông tấn dpa trích dẫn các số liệu tính toán của chính phủ.

Nạn nhân của thiên tai

Trước đó, các phương tiện truyền thông Đức đưa tin về 81 nạn nhân. Hơn 1,3 nghìn người khác bị mất tích.

Tại bang North Rhine-Westphalia, 43 cư dân đã bị thiệt mạng, trước đó tin đưa về con số nạn nhân là 30 người.

Ngoài ra, ở phía tây của đất nước gần thành phố Erftstadt các ngôi nhà bị sập, có thiệt hại về người. 

© REUTERS / Leon Kuegeler Đường phố ngập lụt sau trận mưa lớn ở Hagen, Đức
Số nạn nhân do lũ lụt ở miền Tây nước Đức lên tới 93 người - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.07.2021
Đường phố ngập lụt sau trận mưa lớn ở Hagen, Đức

Như Thủ tướng Angela Merkel lưu ý, trong vài ngày tới sẽ biết rõ con số cuối cùng về thảm kịch. Bà cũng gửi lời chia buồn tới gia đình của các nạn nhân.

Phó thủ tướng Đức Olaf Scholz nói rằng thảm họa thiên nhiên này gắn liền với biến đổi khí hậu.

Mưa rào ở Tây Âu

Ở Đức, kể từ hôm thứ Hai xảy ra mưa lớn, gây ra lốc xoáy "Bernd", hình thành ở Tây Âu. Thời tiết khắc nghiệt đã ảnh hưởng đến các khu vực phía tây và tây nam, các con sông, bao gồm cả sông Rhine đã tràn bờ và làm các đường phố ngập lụt. 

© REUTERS / Leon KuegelerĐường phố ngập lụt sau trận mưa lớn ở Hagen, Đức
Số nạn nhân do lũ lụt ở miền Tây nước Đức lên tới 93 người - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.07.2021
Đường phố ngập lụt sau trận mưa lớn ở Hagen, Đức

Một số khu định cư bị cắt đứt liên lạc do đường bị ngập và cầu bị phá hủy. 5 quận ở North Rhine-Westphalia đang tiến hành sơ tán người dân vì nguy cơ vỡ đập. Sau trận lũ lụt, khoảng 350 người đã được đưa ra khỏi Trier. Tình trạng khẩn cấp đã được ban bố tại quận Rhein-Erft.

Lũ lụt không chỉ xảy ra ở Đức, mà còn cả ở Bỉ và Hà Lan. 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала