Báo Mỹ nhận định Su-30 của Nga phụ thuộc vào Ấn Độ

© Sputnik / Aleksander Kryazhev / Chuyển đến kho ảnhMáy bay chiến đấu Su-30
Máy bay chiến đấu Su-30  - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.07.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Nga phụ thuộc Ấn Độ về tài chính để chế tạo máy bay chiến đấu Su-30, tờ The Drive cho biết.

Tờ báo của Mỹ lưu ý rằng Moskva vẫn chưa thể bán máy bay chiến đấu hai động cơ Su-57 thế hệ thứ năm cho Delhi và các đối tác khác, chính vì vậy nên nảy sinh nhu cầu phát triển loại máy bay mới một động cơ có mức giá vừa phải, sẽ được giới thiệu tại Triển lãm Hàng không và Vũ trụ Quốc tế 2021 (MAKS-21).

Nhắc lại lịch sử của Su-30, tờ The Drive thừa nhận rằng triển vọng của loại máy bay chiến đấu mới sẽ được quyết định nhờ khả năng nhận được nguồn vốn từ nước ngoài.

Máy bay MiG-29 - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.02.2021
Ấn Độ sẽ mua 21 máy bay chiến đấu MiG-29 từ Nga
“Điều đáng chú ý là dòng máy bay chiến đấu đa nhiệm Su-30 thành công phụ thuộc gần như hoàn toàn vào nguồn vốn từ Ấn Độ để thực hiện được bất kỳ tiến bộ nào trong phần lớn thập niên 1990 và 2000, loại máy bay này đã nhận được một số đơn đặt hàng xuất khẩu ngay cả trước khi chính Nga bắt đầu quan tâm đến nó và sở hữu  phiên bản Su-30SM”, - tờ báo viết.

Vào tháng 7, hãng tư vấn và thông tin Defense Express của Ukraina cho biết loại máy bay quân sự mà Rostec dự định giới thiệu tại MAKS-21 là máy bay chiến đấu một động cơ - phiên bản tương tự như F-35 Lightning II của Mỹ, có mức giá vừa phải đối với khách hàng nước ngoài.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала