Khai mạc kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khoá XV diễn ra trong bối cảnh phức tạp

© Ảnh : TTXVN - Dương Văn GiangTổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Lễ khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Lễ khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.07.2021
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV khai mạc sáng 20/7, gói gọn trong 2 tuần, trọng tâm là kiện toàn các chức danh lãnh đạo Nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026.

Chủ tịch Quốc hội: đại dịch làm thay đổi cấu trúc kinh tế

Sáng 20/7, gần 500 đại biểu Quốc hội khóa XV có mặt tại Hội trường Diên Hồng để dự phiên khai mạc kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV.

Trước giờ vào khai mạc phiên họp, lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các đại biểu Quốc hội tham dự Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ.

© Ảnh : TTXVN - Nguyễn Văn ĐiệpChủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng các đại biểu Quốc hội đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng các đại biểu Quốc hội đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. - Sputnik Việt Nam
1/2
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng các đại biểu Quốc hội đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
© Ảnh : TTXVN - Phạm Trung KiênĐại biểu Quốc hội khóa XV tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ
Đại biểu Quốc hội khóa XV tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ - Sputnik Việt Nam
2/2
Đại biểu Quốc hội khóa XV tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ
1/2
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng các đại biểu Quốc hội đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
2/2
Đại biểu Quốc hội khóa XV tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhắc lại cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV diễn ra trong bối cảnh đại dịch Covid-19 bùng phát phức tạp, nhiều địa phương phải thực hiện giãn cách xã hội, một số địa bàn, cơ sở, xã, phường, khu công nghiệp… phải áp dụng biện pháp phong tỏa, cách ly.

Kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa XV cũng diễn ra trong bối cảnh tình hình khu vực, thế giới diễn biến phức tạp, khó lường.

Theo Chủ tịch Quốc hội, đại dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, khó kiểm soát, tác động tiêu cực, kéo dài đến kinh tế khu vực và thế giới, trong đó có nước ta. Đại dịch làm thay đổi cấu trúc kinh tế, phương thức quản trị và đời sống kinh tế, xã hội toàn cầu, buộc nhiều nước phải thay đổi định hướng, chiến lược phát triển theo hướng đề cao tinh thần tự lực, tự cường, chú trọng đầu tư và phát triển thị trường nội địa.

Do tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19 bùng phát lần thứ tư, lây lan nhanh ở nhiều tỉnh, thành, ông Huệ nhận định tăng trưởng kinh tế nước ta thấp hơn mục tiêu đề ra và sẽ còn nhiều khó khăn, thách thức. Nhấn mạnh về trọng tâm của kỳ Đại hội này, Chủ tịch Quốc hội cho biết:

“Đây là nội dung trọng tâm của kỳ họp, có ý nghĩa quan trọng, quyết định trực tiếp đến chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy Nhà nước cả nhiệm kỳ”.
© Ảnh : TTXVN - Bùi Doãn TấnChủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV
Khai mạc kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khoá XV diễn ra trong bối cảnh phức tạp - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.07.2021
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV

Thông tin về chương trình kỳ họp đã được thông qua, ông Huệ cho biết Quốc hội khóa XV sẽ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng, trong đó có việc xem xét, quyết định cơ cấu tổ chức và bầu, phê chuẩn nhân sự cấp cao của bộ máy Nhà nước.

Tổng Bí thư: Phát huy vai trò cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhiệt liệt chào mừng các đồng chí đại biểu, khách quý cùng đồng bào, chiến sỹ cả nước, chúc mừng các vị đại biểu mới được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XV.

© Ảnh : TTXVN - Nguyễn Phương HoaTổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Lễ khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV
Khai mạc kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khoá XV diễn ra trong bối cảnh phức tạp - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.07.2021
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Lễ khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV

Trong bài phát biểu quan trọng tại phiên khai mạc Kỳ họp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh những thành tựu đạt được của Quốc hội Việt Nam trong 75 năm qua bắt nguồn từ sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng - nhân tố quyết định để Quốc hội hoàn thành xuất sắc trọng trách mà nhân dân giao phó.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ yêu cầu của sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ đất nước trong giai đoạn mới. Dựa theo tinh thần của Cương lĩnh chính trị, Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội, Báo cáo chính trị cùng các văn kiện quan trọng khác mà Đại hội XIII của Đảng vừa quyết định đang đặt ra cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta những nhiệm vụ nặng nề nhưng rất vẻ vang.

Đáng chủ ý, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chính vì thế, cần tiếp tục phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò, vị trí của mình trong việc tạo lập khuôn khổ pháp lý cho các hoạt động của đất nước.

Từ đó, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại; đẩy nhanh tốc độ và nâng cao chất lượng ban hành các văn bản pháp luật; sớm xây dựng hệ thống pháp luật đầy đủ, đồng bộ, bảo đảm chất lượng, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn; ưu tiên xây dựng mới, bổ sung các đạo luật ở các lĩnh vực trọng điểm có ý nghĩa then chốt, có tính khả thi cao, tạo sự bứt phá về phát triển kinh tế-xã hội.

Tổng Bí thư nhấn mạnh:

Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia Bùi Văn Cường trả lời phỏng vấn các cơ quan thông tấn, báo chí về ngày Bầu cử - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.07.2021
Những quy định nghiêm ngặt khi tổ chức kỳ họp Quốc hội trong thời gian dịch Covid-19

“Muốn thế, một vấn đề hết sức quan trọng, có ý nghĩa quyết định tôi muốn nhấn mạnh thêm là, tất cả các vị đại biểu Quốc hội chúng ta khóa này cần tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng vì nước, vì dân, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, nâng cao trình độ về mọi mặt, gần gũi và lắng nghe ý kiến của nhân dân, thực hiện và hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ mà cử tri và nhân dân giao phó”.

Tiếp đó, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội khóa XIV, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn trình bày Báo cáo tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала