Không ai phản đối ông Vương Đình Huệ làm Chủ tịch Quốc hội Việt Nam

© Ảnh : Doãn Tấn - TTXVNĐồng chí Vương Đình Huệ tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch Quốc hội khóa XV.
Đồng chí Vương Đình Huệ tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch Quốc hội khóa XV. - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.07.2021
Đăng ký
100% phiếu kín nhất trí bầu ông Vương Đình Huệ làm Chủ tịch Quốc hội Việt Nam. Với 475/475 đại biểu có mặt bỏ phiếu thông qua Nghị quyết, Quốc hội khóa XV chính thức bầu ông Vương Đình Huệ, nguyên Chủ tịch Quốc hội khóa XIV giữ chức Chủ tịch Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Huệ tuyên thệ tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân, với Hiến pháp Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Ông Vương Đình Huệ được bầu làm Chủ tịch Quốc hội Việt Nam

Lần thứ hai ông Vương Đình Huệ tuyên thệ nhậm chức trên cương vị Chủ tịch Quốc hội Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII. - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.06.2021
Khi nào Việt Nam sẽ bầu mới Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội?

Theo đó, chiều 20/7, tại Nhà Quốc hội, với 475/475 đại biểu có mặt bỏ phiếu kín thông qua Nghị quyết, Quốc hội khóa XV đã bầu ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị nguyên Chủ tịch Quốc hội khóa XIV giữ chức Chủ tịch Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Như vậy, với việc 100% các đại biểu (không có phiếu “không tán thành” hay “không biểu quyết”), ông Vương Đình Huệ tiếp tục nhận được sự tín nhiệm cao, trở thành Chủ tịch Quốc hội khóa XV của Việt Nam.

Nghị quyết mà 475/475 đại biểu thông qua cũng đã xác nhận kết quả bầu cử đối với Chủ tịch Quốc hội khóa XV Vương Đình Huệ.

Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội, trước đồng bào cử tri và nhân dân cả nước, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Vương Đình Huệ lần thứ hai tuyên thệ nhậm chức.

© Ảnh : Trí Dũng-TTXVNThủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính bỏ phiếu bầu Chủ tịch Quốc hội khóa XV.
Không ai phản đối ông Vương Đình Huệ làm Chủ tịch Quốc hội Việt Nam - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.07.2021
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính bỏ phiếu bầu Chủ tịch Quốc hội khóa XV.
“Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân, với Hiến pháp Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó”, ông Huệ khẳng định.

Hạnh phúc của nhân dân là mục tiêu tối thượng

Phát biểu trước Quốc hội, toàn thể đại biểu, cử tri cả nước, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trân trọng cảm ơn Quốc hội đã tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

“Đây vừa là vinh dự vô cùng to lớn, đồng thời cũng là trách nhiệm rất nặng nề đối với cá nhân tôi”, Chủ tịch Quốc hội cho biết.

Quang cảnh Lễ tuyên thệ nhậm chức của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.04.2021
Vì sao Việt Nam phải ‘bầu lại’ Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội?
Với cương vị Chủ tịch Quốc hội, ông Vương Đình Huệ nguyện sẽ cống hiến hết sức mình, cùng Quốc hội, tập thể Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và các vị đại biểu Quốc hội, kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp 75 năm Quốc hội Việt Nam, tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Quốc hội vì mục tiêu tối thượng là phụng sự lợi ích của Quốc gia, dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Đồng thời, phát huy cao độ dân chủ, đoàn kết, pháp quyền, liêm chính, công khai, minh bạch, tăng tính chuyên nghiệp, không ngừng nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Quốc hội cả về công tác lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết sẽ không ngừng nâng cao chất lượng công tác lập pháp và kỷ luật, kỷ cương quy trình lập pháp, xây dựng hệ thống pháp luật đồng bộ, thống nhất, ổn định, khả thi, nhằm tạo lập hành lang pháp lý đầy đủ để kiến tạo phát triển bền vững đất nước.

“Lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm”, đồng chí Vương Đình Huệ khẳng định.

Quốc hội XV sẽ chú trọng nâng cao chất lượng nhân sự

Cùng với đó, nhiệm vụ đẩy mạnh cải cách tư pháp, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tăng cường trật tự, kỷ cương xã hội cũng được Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề cập.

Ngoài ra, theo vị lãnh đạo, Quốc hội cũng sẽ đẩy mạnh công tác giám sát, coi đây là khâu trọng tâm, then chốt để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Quốc hội.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các đại biểu bỏ phiếu bầu một số Phó Chủ tịch Quốc hội. - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.04.2021
Các Tân Phó Chủ tịch Quốc hội Việt Nam là ai?

Đồng thời, Quốc hội sẽ đổi mới phương thức, cách thức tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn, tăng cường hoạt động chất vấn ở Ủy ban Thường vụ Quốc hội, hoạt động giải trình các ủy ban của Quốc hội.

“Tiếp tục hoàn thiện và tổ chức tốt việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm, đồng thời nghiên cứu để tiếp tục hoàn thiện cơ chế giám sát, lấy phiếu tín nhiệm đối với những người do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn”, ông Huệ nói.

Đối với việc quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước về tổ chức bộ máy và nhân sự cấp cao của Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng đặt mục tiêu “ngày càng nâng cao về chất lượng”.

Ngoài ra, còn có cam kết về mục tiêu, chỉ tiêu, chính sách, nhiệm vụ cơ bản phát triển kinh tế - xã hội, chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án quan trọng quốc gia.

Song song với đó, sẽ đổi mới và tăng cường hoạt động tiếp xúc cử tri, tham vấn, lắng nghe ý kiến, gắn bó chặt chẽ với cử tri, coi dân làm gốc.

© Ảnh : Doãn Tấn - TTXVNChủ tịch Quốc hội khóa XV Vương Đình Huệ phát biểu sau khi tuyên thệ nhậm chức.
Không ai phản đối ông Vương Đình Huệ làm Chủ tịch Quốc hội Việt Nam - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.07.2021
Chủ tịch Quốc hội khóa XV Vương Đình Huệ phát biểu sau khi tuyên thệ nhậm chức.
“Cá nhân tôi sẽ cùng với tập thể Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và các vị đại biểu Quốc hội nguyện nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực, phấn đấu không ngừng, cầu thị, nghiêm túc lắng nghe, phát huy dân chủ; phối hợp chặt chẽ và có hiệu quả với Chủ tịch nước, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các cơ quan hữu quan”, ông Huệ bày tỏ.

Lãnh đạo Quốc hội cũng nhấn mạnh việc củng cố niềm tin và sự ủng hộ của Nhân dân, cử tri cả nước, đồng bào Việt Nam ở nước ngoài, các nhân sĩ trí thức, bạn bè quốc tế, cùng sự đồng hành của các cơ quan truyền thông, báo chí.

“Với sức mạnh tổng hợp to lớn đó, tôi tin tưởng rằng Quốc hội Việt Nam khóa XV sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng và Nhân dân giao phó”, Chủ tịch Vương Đình Huệ tin tưởng.

Trước đó, như Sputnik Việt Nam đã thông tin, tại Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV, Quốc hội đã bầu Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ, Bí thư Bộ Tư lệnh Thủ đô, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV Thành phố Hà Nội Vương Đình Huệ làm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.

Tiểu sử và sự nghiệp của ông Vương Đình Huệ

Ông Vương Đình Huệ sinh ngày 15 tháng 3 năm 1957 tại xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia phát biểu. - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.07.2021
Ông Vương Đình Huệ: Bầu cử Việt Nam ‘dân chủ, minh bạch’
Ông Vương Đình Huệ có Học hàm, học vị: Giáo sư, Tiến sĩ Kinh tế. Ông Huệ từng tốt nghiệp nghiên cứu sinh tại trường ĐH Kinh tế Bratislava, Slovakia.

Ông là Uỷ viên Trung ương Đảng Khoá X, XI, XII, XIII, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, XIII, Đại biểu Quốc hội Khoá XIII, XIV.

Ở Việt Nam, ông Vương Đình Huệ được biết đến nhiều nhất trên cương vị Phó Thủ tướng Chính được phân công phụ trách theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác thuộc khối kinh tế tổng hợp, bao gồm: Kế hoạch, tài chính, giá cả, tiền tệ ngân hàng, thị trường chứng khoán, các nguồn đầu tư tài chính, dự báo và chính sách điều hành kinh tế vĩ mô.

Ông Huệ được đánh giá là cán bộ được đào tạo cơ bản, có trình độ sâu về lĩnh vực kinh tế, tài chính, tiền tệ.

Trước tháng 7/2001, ông là giảng viên rồi giữ chức Phó Hiệu trưởng phụ trách đào tạo, Đảng ủy viên Đảng bộ Đại học Tài chính - Kế toán Hà Nội (nay là Học viện Tài chính). Ông Huệ công tác 22 năm ở đây. Sau đó, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam còn kinh qua nhiều vị trí công tác, lãnh đạo khác như Tổng Kiểm toán Nhà nước, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bí thư Thành ủy Hà Nội…

Từ tháng 8/2011-12/2012 ông Huệ được Bộ Chính trị phân công làm trưởng Ban Kinh tế trung ương (kiêm Bộ trưởng Tài chính đến hết tháng 5/2013).

Sau đó, từ 12/2012 - 01/2016 ông Huệ là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, Trưởng ban Kinh tế Trung ương, đại biểu Quốc hội khóa XIII. Từ 1/2016 - 4/2016, đồng chí Vương Đình Huệ là Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia tiến hành điều hành phiên họp Quốc hội theo chương trình.  - Sputnik Việt Nam, 1920, 31.03.2021
Ông Vương Đình Huệ nói gì sau khi trở thành Chủ tịch Quốc hội?

Từ 4/2016 - 2/2020 đồng chí Vương Đình Huệ là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban cán sự Đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ (tháng 06/2016), đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Từ ngày 7/02/2020, đồng chí Vương Đình Huệ được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2015-2020 thay cho ông Hoàng Trung Hải chuyển sang làm Phó trưởng Tiểu ban văn kiện Đại hội XIII của Đảng (tiểu ban do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng làm Trưởng Tiểu ban).

Ngày 30/3/2021, ông Vương Đình Huệ được giới thiệu để Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch Quốc hội Việt Nam thay cho bà Nguyễn Thị Kim Ngân.

Đến ngày 20/7, ông Vương Đình Huệ nhậm chức Chủ tịch Quốc hội Việt Nam khóa XV, lần thứ hai tuyên thệ nhậm chức.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала