Trung Quốc yêu cầu Mỹ ngừng tổ chức "cuộc cách mạng màu" ở Syria

© Sputnik / Grigory Sysoev / Chuyển đến kho ảnhBộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.07.2021
Đăng ký
Chính quyền Trung Quốc yêu cầu Hoa Kỳ ngừng mọi nỗ lực dàn xếp một cuộc "cách mạng màu" ở Syria. Tờ báo South China Morning Post, dẫn lời Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị cho hay.

Theo Bộ trưởng, việc cưỡng ép các nước khác thay đổi chế độ là "có hại", và bản thân thực tiễn "chà đạp lên chủ quyền nhân danh chuyển đổi dân chủ là không phổ biến".

Cuộc biểu tình tại sân bay Hồng Kông - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.08.2019
Ở Hồng Kông xuất hiện ngày càng nhiều dấu hiệu đặc trưng của cách mạng mầu

"Đạo đức giả của Hoa Kỳ"

Vương Nghị yêu cầu Hoa Kỳ và phương Tây dỡ bỏ tất cả các biện pháp trừng phạt đối với nước này để mở ra các kênh viện trợ nhân đạo. Ông nhấn mạnh rằng trong khi người dân Syria đang phải chịu đựng cuộc khủng hoảng kinh tế do các lệnh trừng phạt gây ra, thì "một số nước khi tuyên bố về việc bảo vệ nhân quyền ở Syria thực ra đang thể hiện sự đạo đức giả".

Trước đó, chính quyền Trung Quốc đã tước quyền bầu cử tự do của Hồng Kông.

Nghị quyết về "quản lý Hồng Kông một cách yêu nước" cho phép ủy ban bầu cử đặc biệt ủng hộ các ứng cử viên "yêu nước" của riêng mình trong khu vực tự trị và phản đối những ứng cử viên được bầu trực tiếp bởi cư dân của Hồng Kông.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала