Ông Duterte: Philippines không thể phong toả hơn nữa, việc còn lại là tiêm chủng và cầu nguyện

© REUTERS / Lisa Marie DavidCông nhân tiêm vắc xin CoronaVac Sinovac Biotech tại Cảng Navotas, Philippines.
Công nhân tiêm vắc xin CoronaVac Sinovac Biotech tại Cảng Navotas, Philippines. - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.07.2021
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) – Dân Philippines không cho phép mình sống trong vòng phong toả hơn nữa vì đại dịch COVID-19, Tổng thống Rodrigo Duterte tuyên bố và ông kêu gọi mọi người hãy chích ngừa.

«Nền kinh tế đang mất máu»

«Chúng ta không thể cho phép mình chịu phong toả hơn nữa, trong chừng mực nền kinh tế của chúng ta có thể mất máu đến mức thiệt hại không thể đảo ngược», - Tổng thống nói trong bài phát biểu trực tuyến tại Quốc hội.

Lối thoát duy nhất

Lối thoát duy nhất, theo lời ông Duterte, là vaccine và cầu nguyện. 

Tiêm chủng phòng COVID-19 - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.07.2021
Philippines bắt đầu tiêm chủng vaccine Nga «Sputnik V»

«Tôi không biết Chúa Trời có dự liệu gì. Không thể nói khi nào loại virus này sẽ biến mất hay sẽ bị tiêu diệt khỏi hành tinh Trái đất. Chúng ta chỉ có thể cầu nguyện để Chúa Trời nhìn xuống chúng ta và quyết định điều gì sẽ xảy ra với hành tinh mà Ngài đã tạo ra», - ông Duterte lưu ý.

Theo lời ông, để khôi phục lại cuộc sống bình thường, «trước hết phải vượt qua nỗi sợ hãi bao trùm do sự đe dọa của virus COVID-19 gây ra». 

Tình hình đại dịch coronavirus ở Philippines

Như hãng thông tấn Philippines đưa tin, kể từ tháng 2 năm 2021, theo tình trạng ngày 23 tháng 7, đất nước này đã nhận được 30.985.130 liều vaccine ngừa coronavirus từ các nhà sản xuất khác nhau. Chính phủ Philippines dự kiến từ nay đến cuối năm tiêm chủng cho 70 triệu người. 

© REUTERS / Lisa Marie DavidChiến dịch tiêm chủng vaccine phòng chống COVID-19 ở Philippines
Ông Duterte: Philippines không thể phong toả hơn nữa, việc còn lại là tiêm chủng và cầu nguyện - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.07.2021
Chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng chống COVID-19 ở Philippines

Ngày 26 tháng 7, tại Philippines phát hiện thêm 6.664 trường hợp nhiễm coronavirus, 23 ca tử vong. Như vậy, tổng số ca mắc đã tăng lên 1.555.396 người, tính đến thời điểm hiện tại, đại dịch đã cướp đi 27.247 sinh mạng.

Đọc thêm: Tổng thống Philippines đánh giá khả năng xảy ra chiến tranh với Trung Quốc

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала