Lầu Năm Góc: Hoa Kỳ và các nước Đông Nam Á phải hợp tác trong bối cảnh đại dịch và thách thức an ninh

© AFP 2023 / Jewel SamadBộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin.
Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin. - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.07.2021
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Hoa Kỳ dự định hợp tác với các nước Đông Nam Á trong việc khắc phục đại dịch COVID-19, giải quyết các vấn đề an ninh, bao gồm cả vấn đề hạt nhân CHDCND Triều Tiên, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin cho biết hôm thứ Ba trong chuyến thăm Singapore.

Bài phát biểu của ông được phát trực tuyến.

Ông Austin nói rằng cùng với các đối tác trong khu vực, Hoa Kỳ phải đối mặt với những thách thức như "đại dịch và biến đổi khí hậu, mối đe dọa hạt nhân của Triều Tiên", tình hình ở Myanmar và vi phạm nhân quyền.

"Chúng tôi sẽ làm việc cùng nhau để giải quyết những vấn đề này", - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cho biết.

Khu vực này cần "an ninh hơn, ổn định hơn, thịnh vượng hơn và cởi mở hơn".

Kamala Harris - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.07.2021
Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris có thể thăm Việt Nam vào tháng 8

Austin nêu tên ba thành phần của hợp tác khu vực: phục hồi sau COVID-19, hợp tác giải quyết các vấn đề an ninh, các dự án dài hạn để xây dựng một khu vực tự do và cởi mở.

Austin cũng có kế hoạch thăm Việt Nam và Philippines trước khi trở về Washington.

Đối thoại với CHDCND Triều Tiên

Ngoài ra, Hoa Kỳ sẵn sàng đối thoại ngoại giao với CHDCND Triều Tiên, đồng thời duy trì các nghĩa vụ đối với các đồng minh của mình.

“Chúng tôi đang theo đuổi cách tiếp cận thực tế, chắc chắn, nhằm giữ cho cánh cửa ngoại giao với Triều Tiên rộng mở, bất chấp thực tế là chúng tôi đã sẵn sàng kiềm chế sự gây hấn và ủng hộ các cam kết của đồng minh cũng như ý chí của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc,” - Austin nói.

Theo ông, Hoa Kỳ đang kiên trì yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thực thi các nghị quyết về mối đe dọa hạt nhân trên Bán đảo Triều Tiên.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала