WHO phản đối lệnh cấm trẻ em chưa tiêm vắc xin COVID-19 đến trường

© Depositphotos.com / AlebloshkaLớp học
Lớp học - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.07.2021
Đăng ký
GENEVA (Sputnik) – Bà Kate O'Brien, Giám đốc Cục Tiêm chủng của WHO, đã phản đối lệnh cấm đi học đối với trẻ em và thanh thiếu niên chưa được chủng ngừa chống coronavirus.

Tiêm phòng cho trẻ em và thanh thiếu niên

Trước đó, Tổ chức Y tế Thế giới công nhận rằng có thể chủng ngừa chống coronavirus cho trẻ em.

Bác sĩ tiêm phòng cho trẻ - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.10.2020
Khi nào Nga sẽ bắt đầu thử nghiệm vắc xin ngừa COVID trên trẻ em?
"Việc tiêm chủng cho trẻ em hoặc thanh thiếu niên không nên là yêu cầu bắt buộc để mở lại trường học. Điều khiến chúng tôi thực sự lo lắng là bệnh tật và rủi ro cho người lớn. Vì vậy, người lớn làm việc trong trường học là đối tượng ưu tiên được tiêm chủng. Trẻ em và thanh thiếu niên tuyệt đối không nên bị hạn chế đến trường vì chưa tiêm chủng", – bà O'Brien cho biết trong phiên hỏi đáp được phát trên phương tiện truyền thông xã hội của WHO.

Đại diện WHO nói thêm rằng việc mở cửa trường học, trừ những trường hợp khó khăn nhất, là một phần thiết yếu đối với sức khỏe và hạnh phúc của trẻ em và thanh thiếu niên.

Sputnik trước đó đã viết rằng theo tuyên bố của WHO, Cơ quan Dược phẩm Châu Âu (EMA) đã phê duyệt việc sử dụng vắc xin chống coronavirus của Moderna để tiêm chủng cho thanh thiếu niên từ 12-17 tuổi.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала