Ông Biden nhầm lẫn Obama với Trump

© REUTERS / EVELYN HOCKSTEIN Joe Biden
 Joe Biden - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.07.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden lại lỡ lời, nói nhầm tên ông Barack Obama thành Donald Trump.

"Lỡ lời kiểu Freud"

Hôm thứ Tư 28 tháng 7, trong bài phát biểu ở Pennsylvania được phát sóng trên kênh truyền hình C-SPAN, ông Biden nói rằng năm 2009 "Tổng thống Trump" khi đó đã ủy nhiệm cho ông phân tích và kết luận về cuộc khủng hoảng trong ngành công nghiệp ô tô.

​"Xin lỗi, lỡ lời kiểu Freud ("Freudian slip" - hiện tượng nói nhầm được Sigmund Freud nêu trong học thuyết về Phân tâm học)... Đó là Tổng thống Obama khi tôi còn là Phó Tổng thống", - ông Biden sửa lại ngay lập tức.

Barack Obama là Tổng thống Hoa Kỳ từ năm 2009 đến năm 2017, khi đó ông Biden là Phó Tổng thống.

Tổng thống Mỹ thường vô ý lỡ lời - nhiều lần đến mức ông thậm chí tự coi mình là một "cỗ máy lỡ miệng". Ví dụ vào tháng 3, ông gọi Phó Tổng thống Kamala Harris thành Tổng thống, còn trước đó có hai lần ông nói nhầm tên ông Donald Trump thành George, lẫn với Tổng thống trước đây của Đảng Cộng hòa George W. Bush.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала